Sinh viên ô tô thất nghiệp - Nguyên nhân do đâu?

Nguyễn Xuân Giang
Bình luận: 78Lượt xem: 41,618

vietthuongfc

Tài xế O-H
Hề, tôi hiểu những suy nghĩ tích cực của bác. Anh em mình còn đổ lỗi gì nữa. Cái quan điểm tôi đưa ra là góc nhìn và đánh giá thôi, chứ không đổ lỗi, vì dưới góc độ xã hội thì họ không thể chối cãi trách nhiệm xã hội được. Nên nếu để xã hội tiến bộ thì bộ phận kém đó phải sửa chữa, chứ đừng chữa chỗ khác. Máy không nổ vì mất dầu phun mà ta cứ cho nổ bằng RP7 thì không sửa được rồi.
Còn anh em ta thì chẳng lẽ phải chết vì sự yếu kém và vô trách nhiệm của một bộ ngành ấy hay sao? Phải sống và sống chứ nhể
Chuẩn rồi bác mình nói ra là để góp ý.bày tỏ quan điểm ý kiến của mình. Cái gì nó bất hợp lý thì phải công nhận nó là bất hợp lý. Còn khôgn phải đăng lên để kêu than trách phận làm gì. Kêu than thì cũng chẳng ai giúp mình được cả. Vì ngày mai thôi mỗi người lại phải lo cuộc sống gạo tiền thời gian đâu mà trách nữa. Chẳng qua là thấy không hài lòng về nền giáo dục. Về cách đào tạo của các trường đại học nên em đăng lên để nói ra quan điểm mình mà thoki. Để sau này con em của chúng ta sẽ được định hướng rõ ràng hơn.
 

vietthuongfc

Tài xế O-H
Nhưng phải thừa nhận đó là vũng bùn thì sự vươn lên ấy mới có giá trị, chứ không phải coi đó là vùng đất hứa được, bác nhể
Tại sao mình không tạo ra một môi trường để thế hệ trẻ thuận lợi phát triển. Tại sao cứ phải tạo ra những vũng bùn những khó khăn để thử thách người khác.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Tại sao mình không tạo ra một môi trường để thế hệ trẻ thuận lợi phát triển. Tại sao cứ phải tạo ra những vũng bùn những khó khăn để thử thách người khác.
Họ tạo ra những vũng bùn đó để trục lợi cho nhóm lợi ích. Mình là những con ếch, đành phải tự thích nghi thôi, không thay đổi được. Hoặc thích nghi, hoặc nhảy qua vũng bùn khác, hoặc chết. Tất nhiên, những con ếch có thể giúp nhau mà
 

Xadoa

Tài xế O-H
Em thấy nhà trường cũng chỉ đáp ứng được 1 phần nào đó thôi .quan trọng vẫn là ra ngoài đi làm va trạm nhiều .mà thực tế thì nghành otô vẫn đang là nghành dịch vụ mới gara sữa chữa bảo dương ít khó xin được việc đâu phải là chuyện lạ
 

kimlong1

Tài xế O-H
mỗi 1 năm có bao sinh viên ra trường từ đại học tới cao đẳng.trung cấp.Doanh nghiệp hay doanh nhân họ tuyển nhân viên thì người nhân viên phải tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp họ mới mướn, chứ mướn bạn ko có gì có 1 cái = họ phải đào tạo lại à trong khi đó trong 1000 người sẽ có người biết vươn lên họ sẽ tuyển người đó và 999 người kia ko biết tại sao mình ko được tuyển.
 

vietthuongfc

Tài xế O-H
mỗi 1 năm có bao sinh viên ra trường từ đại học tới cao đẳng.trung cấp.Doanh nghiệp hay doanh nhân họ tuyển nhân viên thì người nhân viên phải tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp họ mới mướn, chứ mướn bạn ko có gì có 1 cái = họ phải đào tạo lại à trong khi đó trong 1000 người sẽ có người biết vươn lên họ sẽ tuyển người đó và 999 người kia ko biết tại sao mình ko được tuyển.
nếu 1 đến 2 người không được tuyển thì mình mới trách bản thân được. nhưng đây có đến 999 người như mình thì nên xem xét lại
 

xeotohyundai

Tài xế O-H
Bác nói rất đúng, nhưng tôi xin bổ sung thêm là nhân viên, công nhân trong nhà máy đó vừa kém trình độ, vừa kém về tư cách nên vô trách nhiệm với sản phẩm của mình
Theo tôi thì nhận xét không thiếu "thông minh và ý chí" mà lại thiếu "trình độ và tư cách" thì bị nhầm ở chỗ, đã "thông minh, ý chí" rồi thì học tập, nghiên cứu tốt, dẫn tới trình độ tốt; dẫn tới hiểu rõ điều gì cần làm thì sẽ đảm nhiệm tròn trách nhiệm và đủ tư cách để đảm nhiệm vị trí sản xuất. Thực tế thì chúng ta quá thiếu thông minh và quá thiếu ý chí mới đúng hơn:)
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Theo tôi thì nhận xét không thiếu "thông minh và ý chí" mà lại thiếu "trình độ và tư cách" thì bị nhầm ở chỗ, đã "thông minh, ý chí" rồi thì học tập, nghiên cứu tốt, dẫn tới trình độ tốt; dẫn tới hiểu rõ điều gì cần làm thì sẽ đảm nhiệm tròn trách nhiệm và đủ tư cách để đảm nhiệm vị trí sản xuất. Thực tế thì chúng ta quá thiếu thông minh và quá thiếu ý chí mới đúng hơn:)
Bác đang nhầm về cái gọi là " chúng ta" rồi
 

datot22

Tài xế O-H
Em nhớ ngày xưa bọn em học được nhồi nhiều thứ quá ( triết học, đạo hàm, vi phân, tích phân, sức bền, cơ học lý thuyết, cad, inventor, matlap ...) đến bây giờ chẳng còn đọng lại chút nào :( .
Chắc giờ chỉ còn cái tư duy các thấy hay nói hay đó là cái giá đã trả cho những gì bươn trải đã qua.
Ôi, cái nền giáo dục Việt Nam, nghĩ lại thấy nản!!!
Học để lấy bằng đó Bác
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên