Nạp ga điều hòa đúng cách

kiennb
Bình luận: 113Lượt xem: 17,564

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
anh có thể chỉ cho em cách nạp ga điều hòa được không ạ ! >>>> ông ấy bảo chú nhìn mà không biết à VIPOTOHUI em không biết thật
Cái trò học mót (ăn cắp nghề) nó khổ và nhục thế đấy bác ạ. Nếu bác hỏi về cách nạp gaz dùng đồng hồ 3 ống thì tôi nói cho bác. Nhưng trước tiên, bác đã hiểu biết gì về cái đồng hồ này rồi, hãy kể ra nhé?
Ảnh mẫu:
 

kiennb

Tài xế O-H
Cái trò học mót (ăn cắp nghề) nó khổ và nhục thế đấy bác ạ. Nếu bác hỏi về cách nạp gaz dùng đồng hồ 3 ống thì tôi nói cho bác. Nhưng trước tiên, bác đã hiểu biết gì về cái đồng hồ này rồi, hãy kể ra nhé?
Ảnh mẫu:
em chỉ biết màu xanh là đường lạnh với màu đỏ là đường nóng
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
em chỉ biết màu xanh là đường lạnh với màu đỏ là đường nóng
- Bộ đồng hồ đó gồm 2 đồng hồ nhỏ: cái màu xanh thường để đo áp suất bên thấp áp; cái màu đỏ để đo bên cao áp. Bên màu xanh thường có giá trị cao nhất khoảng 10 bar, bên màu đỏ khoảng 30 bar
- Luôn nối với 2 đồng hồ đó là: ống màu xanh nối với đồng hồ màu xanh; ống màu đỏ nối với đồng hồ màu đỏ.
- Hai đồng hồ lắp trên thân chính, đồng thời là ống nối thông 2 đồng hồ với nhau, tạm gọi là khoang chung. Để ngăn cách 2 đồng hồ, người ta dùng 2 van vặn bằng tay. Van màu xanh mở thì ống màu xanh sẽ thông với khoang chung; van màu đỏ mở thì ống màu đỏ sẽ thông với khoang chung. Như vậy, nếu 2 van cùng mở thì ống xanh thông với ống đỏ. Khoang chung có một đường ống màu vàng nối vào, thường không có van. Nếu 2 van xanh và đỏ mở, thì 3 ống sẽ thông nhau. Việc đóng mở này sẽ rất linh hoạt cho người thợ.
Coi như xong phần mô tả về đồng hồ. Nếu hiểu được, và muốn nghe thì sẽ viết tiếp. Chưa hiểu có thể hỏi riêng cho phần đồng hồ này
 

kiennb

Tài xế O-H
- Bộ đồng hồ đó gồm 2 đồng hồ nhỏ: cái màu xanh thường để đo áp suất bên thấp áp; cái màu đỏ để đo bên cao áp. Bên màu xanh thường có giá trị cao nhất khoảng 10 bar, bên màu đỏ khoảng 30 bar
- Luôn nối với 2 đồng hồ đó là: ống màu xanh nối với đồng hồ màu xanh; ống màu đỏ nối với đồng hồ màu đỏ.
- Hai đồng hồ lắp trên thân chính, đồng thời là ống nối thông 2 đồng hồ với nhau, tạm gọi là khoang chung. Để ngăn cách 2 đồng hồ, người ta dùng 2 van vặn bằng tay. Van màu xanh mở thì ống màu xanh sẽ thông với khoang chung; van màu đỏ mở thì ống màu đỏ sẽ thông với khoang chung. Như vậy, nếu 2 van cùng mở thì ống xanh thông với ống đỏ. Khoang chung có một đường ống màu vàng nối vào, thường không có van. Nếu 2 van xanh và đỏ mở, thì 3 ống sẽ thông nhau. Việc đóng mở này sẽ rất linh hoạt cho người thợ.
Coi như xong phần mô tả về đồng hồ. Nếu hiểu được, và muốn nghe thì sẽ viết tiếp. Chưa hiểu có thể hỏi riêng cho phần đồng hồ này
hơi mơ hồ ạ
 

vinh97

Tài xế O-H
- Bộ đồng hồ đó gồm 2 đồng hồ nhỏ: cái màu xanh thường để đo áp suất bên thấp áp; cái màu đỏ để đo bên cao áp. Bên màu xanh thường có giá trị cao nhất khoảng 10 bar, bên màu đỏ khoảng 30 bar
- Luôn nối với 2 đồng hồ đó là: ống màu xanh nối với đồng hồ màu xanh; ống màu đỏ nối với đồng hồ màu đỏ.
- Hai đồng hồ lắp trên thân chính, đồng thời là ống nối thông 2 đồng hồ với nhau, tạm gọi là khoang chung. Để ngăn cách 2 đồng hồ, người ta dùng 2 van vặn bằng tay. Van màu xanh mở thì ống màu xanh sẽ thông với khoang chung; van màu đỏ mở thì ống màu đỏ sẽ thông với khoang chung. Như vậy, nếu 2 van cùng mở thì ống xanh thông với ống đỏ. Khoang chung có một đường ống màu vàng nối vào, thường không có van. Nếu 2 van xanh và đỏ mở, thì 3 ống sẽ thông nhau. Việc đóng mở này sẽ rất linh hoạt cho người thợ.
Coi như xong phần mô tả về đồng hồ. Nếu hiểu được, và muốn nghe thì sẽ viết tiếp. Chưa hiểu có thể hỏi riêng cho phần đồng hồ này
bác bánh viết riêng cho những người chưa biết gì luôn được không
 

dinhhoioh

Tài xế O-H
- Bộ đồng hồ đó gồm 2 đồng hồ nhỏ: cái màu xanh thường để đo áp suất bên thấp áp; cái màu đỏ để đo bên cao áp. Bên màu xanh thường có giá trị cao nhất khoảng 10 bar, bên màu đỏ khoảng 30 bar
- Luôn nối với 2 đồng hồ đó là: ống màu xanh nối với đồng hồ màu xanh; ống màu đỏ nối với đồng hồ màu đỏ.
- Hai đồng hồ lắp trên thân chính, đồng thời là ống nối thông 2 đồng hồ với nhau, tạm gọi là khoang chung. Để ngăn cách 2 đồng hồ, người ta dùng 2 van vặn bằng tay. Van màu xanh mở thì ống màu xanh sẽ thông với khoang chung; van màu đỏ mở thì ống màu đỏ sẽ thông với khoang chung. Như vậy, nếu 2 van cùng mở thì ống xanh thông với ống đỏ. Khoang chung có một đường ống màu vàng nối vào, thường không có van. Nếu 2 van xanh và đỏ mở, thì 3 ống sẽ thông nhau. Việc đóng mở này sẽ rất linh hoạt cho người thợ.
Coi như xong phần mô tả về đồng hồ. Nếu hiểu được, và muốn nghe thì sẽ viết tiếp. Chưa hiểu có thể hỏi riêng cho phần đồng hồ này
ở trường em chưa đựơc học về điều hòa , nhưng qua phần mô tả về cái đồng hồ e đã hiểu sơ bộ. Hè trước em có xin ra gara học việc được mấy tuần thì e thấy lúc nạp ga các anh ấy cho thêm 1 ít dầu, e có hỏi là dầu gì thì các anh ấy bảo là dầu lạnh nhưng e nghĩ đó là dầu bôi trơn
Bác cho e hỏi đó có phải là dầu bơi trơn như e nghĩ không ạ, mỗi lần nạp cho lượng bao nhiêu là đủ.
 

duongdx_na

Tài xế O-H
ở trường em chưa đựơc học về điều hòa , nhưng qua phần mô tả về cái đồng hồ e đã hiểu sơ bộ. Hè trước em có xin ra gara học việc được mấy tuần thì e thấy lúc nạp ga các anh ấy cho thêm 1 ít dầu, e có hỏi là dầu gì thì các anh ấy bảo là dầu lạnh nhưng e nghĩ đó là dầu bôi trơn
Bác cho e hỏi đó có phải là dầu bơi trơn như e nghĩ không ạ, mỗi lần nạp cho lượng bao nhiêu là đủ.
Theo một ít kiến thức ít ỏi của em thì ga điều hòa nạp vào là môi chất lạnh mà thường dùng là R134A. Nạp bao nhiêu thì dựa theo áp suất trong đường ống ạ.
Mới được làm thực tế ít nên không dám chém nhiều, chỉ ngồi lót dép hóng các bác chỉ giáo thôi ạ.
 

kiennb

Tài xế O-H
ở trường em chưa đựơc học về điều hòa , nhưng qua phần mô tả về cái đồng hồ e đã hiểu sơ bộ. Hè trước em có xin ra gara học việc được mấy tuần thì e thấy lúc nạp ga các anh ấy cho thêm 1 ít dầu, e có hỏi là dầu gì thì các anh ấy bảo là dầu lạnh nhưng e nghĩ đó là dầu bôi trơn
Bác cho e hỏi đó có phải là dầu bơi trơn như e nghĩ không ạ, mỗi lần nạp cho lượng bao nhiêu là đủ.
thấy họ chỉ châm 1 tý thôi
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
ở trường em chưa đựơc học về điều hòa , nhưng qua phần mô tả về cái đồng hồ e đã hiểu sơ bộ. Hè trước em có xin ra gara học việc được mấy tuần thì e thấy lúc nạp ga các anh ấy cho thêm 1 ít dầu, e có hỏi là dầu gì thì các anh ấy bảo là dầu lạnh nhưng e nghĩ đó là dầu bôi trơn
Bác cho e hỏi đó có phải là dầu bơi trơn như e nghĩ không ạ, mỗi lần nạp cho lượng bao nhiêu là đủ.
Đúng là dầu bôi trơn cho máy nén khí và van tiết lưu. Lượng nạp tùy theo lượng hao
 

tqtonline

Tài xế O-H
Chào cả nhà. Mình thấy ông thợ ngoài chỉ nạp ga vào đường áp thấp, khi nạp cho xe nổ máy, nạp đến khi nào thấy có hơi lạnh trong xe thì ổng ngưng nạp. Các bác cho mình hỏi nạp vậy có ảnh hưởng tới lốc lạnh không?
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên