Với HTC -2 -3, nếu không có máy test Dr.EX, cụ đọc mã lỗi bằng sự nhấp nháy dài hay ngắn của đèn led trong hộp PVC, gần giống như tín hiệu moss tạch tè:
Đầu tiên là hàng chục, theo số lần sáng
dài 1 giây của led.
Tiếp theo là hàng đơn vị, theo số lần sáng
ngắn 0,5 giây của led.
Sau mỗi lần báo lỗi, sẽ có tắt nghỉ led một khoảng dài, rồi lại nháy báo lại như trước.
Ví dụ:
- 2 lần dài, rồi không thấy gì nữa: code 20: mất kết nối tín hiệu EC với PVC.
- 2 lần dài, rồi 2 lần ngắn: code 22: trục trặc hệ thống điện điều khiển bơm. Trong đó sẽ bao gồm:
Dây dẫn
solenoit
cảm biến góc bơm
Và ngay tại trong PVC.
Với HTC -2,-3, máy test không báo được cụ thể như các đời sau này.
Thậm chí là mình đã dùng mấy lần, Dr.EX mỗi lần báo một chi tiết lỗi, trong hệ thống đó.
Ví dụ, lần thì báo mô tơ ga hỏng, lần thì báo EC hỏng... trong hệ thống điều khiển ga. Nhưng cuối cùng mình tìm ra bệnh là do công tắc hạn trình ở hộp giảm tốc của mô tơ ga hỏng.
Vì vậy, nhiều khi đọc được lỗi cũng chỉ để xác định chung ở hệ thống đó thôi. Còn thì chúng ta cũng vẫn phải "chổng mông lên", giương mục kỉnh, và "kích hoạt" cái đầu.
Chú ý là đọc lỗi ở PVC, chứ không phải ở EC.
Thân.[DOUBLEPOST=1394432856,1394432679][/DOUBLEPOST]P/s: Lần sau, cụ cần chọn đúng mục HiTaChi, và Tiêu đề cũng cần ghi là HiTaChi -3, để anh em có thể thấy nhanh và rõ nét hơn.
Thân.