Giao thông và xe cộ ở Lào

H
Bình luận: 0Lượt xem: 961

hochoi

Tài xế O-H
Đất nước Triệu Voi vốn đất rộng, người thưa, nên chẳng bao giờ có chuyện tắc đường. Giao thông ở Viên–chăn ngay cả trong những ngày lễ lớn thì vẫn cứ “đường rộng thênh thang ta bước”. Cũng vì đất rộng, người thưa vắng, nên ở đây, xe bán tải (Pick-up) là phương tiện được ưu thích nhất bởi sự tiện dụng của phương tiện này. Ở Lào không như ở ta, cả nhà có thể nhảy lên thùng xe đi vi vu mà chẳng sợ công an tuýt còi.

Do thuế thấp và những ưu đãi, thuận lợi về thủ tục nên xe ôtô ở Lào cũng phổ biến hơn ở Việt Nam, nếu tính theo số xe trên số đầu người. Chuyện một ngôi nhà gỗ cùng những thiết bị sinh hoạt, tiêu dùng đơn giản đến tối thiểu nhưng trong sân nhà là một chiếc Pick-up là chuyện thường thấy ở Lào. Xe ở Lào cũng đa chủng loại hơn ở ta, từ xe đời mới đến những xe chẳng ai có thể xác định được đời nào, từ xe xịn, xe sang cho những xe mới nhìn qua tưởng là… “vừa đi vừa đẩy”.

Nếu xét về độ màu mè, xe ở Lào vượt xa xe ở Việt Nam. Người Lào vốn rất thích tô vẽ, màu mè cho những chiếc xe của mình thành …7 sắc cầu vồng. Thêm nữa là xe thường được dán cờ, cắm cờ, ngoài cờ Lào còn có cờ Việt Nam, cờ Thái Lan. Ở ta, việc độ xe thường được tiến hành với xe sedan, còn ở Lào thì ngay cả xe 12 chỗ cũng có những bộ kit “độc”. Việc nâng gầm, độ thêm bánh cỡ lớn cho những chiếc pick up là thể hiện sự đam mê và “đẳng cấp” của các dân chơi xe Lào.

Ở Lào ít có taxi, không có xe ôm như ở ta, mà phương tiện chuyên chở khách theo chặng hành trình ngắn là tuk – tuk (kiểu như xe lam trước đây ở ta). Ngoài ra, xe tải “5 tạ” cũng được lắp thêm ghế lên thùng, và thế là đã có một chiếc xe chuyên chở khách.

Những hình ảnh VnMedia ghi được tại Lào trong dịp SEA Games 25:



















Theo vnmedia.vn

 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên