Chevrolet giới thiệu tính năng ‘’Buckle to Drive’’: Không thể vô số nếu chưa thắt dây an toàn

MyS2Love
Bình luận: 0Lượt xem: 992

MyS2Love

Tài xế O-H
tinh nang an toan moi cua chevelor.jpg


GM vừa giới thiệu tính năng an toàn ‘’Buckle to Drive’’ mới nhằm bắt buộc người lái phải cài dây an toàn trước khi cầm lái. Tính năng an toàn mới này nằm trong chế độ lái ‘’Teen Drive’’ mà hãng xe Mỹ đã giới thiệu vào năm 2015 giúp phụ huynh dễ dàng quản lý con em của mình đang ở lứa tuổi vị thành niên.

Ngày nay ô tô được trang bị rất nhiều công nghệ an toàn chủ động và bị động hiện đại, nhưng làm thế nào để bắt buộc người lái, nhất là đối tượng thanh thiếu niên phải luôn thắt dây an toàn để khi có xảy ra tai nạn thì túi khí sẽ làm tròn nhiệm vụ bảo vệ tối đa người ngồi trong xe? Để đảm bảo điều đó, General Motors (GM) đã thiết kế ra một cơ chế an toàn là khoá cần số để không cho người lái vô số D (Drive) khi chưa thắt dây an toàn (khi đó xe đang đỗ P - Park). Bên cạnh đó, người lái còn được nhắc nhở cài dây an toàn trên màn hình thông tin của xe. Điều này tuy bất tiện nhưng nó giúp thanh thiếu niên và thậm chí những người lớn tập thói quen thắt dây an toàn khi ngồi sau vô lăng.
tinh nang an toan moi cua chevelor 1.jpg

Tính năng đảm bảo thắt dây an toàn chỉ có trong chế độ lái ‘’Teen Drive’’, đây là chế độ lái rất hữu ích giúp các phụ huynh dễ dàng quản lý con em của mình đang ở độ tuổi thanh thiếu niên, khi tại Mỹ đối tượng này có tỷ lệ sử dụng dây an toàn thấp nhất. Theo Nghiên cứu tại Mỹ, trong năm 2016 đã có gần 2.500 thanh thiếu niên tại Mỹ thiệt mạng sau tay lái. Năm 2017 có 37.133 người thiệt mạng sau các vụ tai nạn tại Mỹ, trong đó có 47% là không thắt dây an toàn.

tinh nang an toan moi cua chevelor 2.jpg


Tính năng đảm bảo thắt dây an toàn chỉ có trong chế độ lái ‘’Teen Drive’’, đây là chế độ lái rất hữu ích giúp các phụ huynh dễ dàng quản lý con em của mình đang ở độ tuổi thanh thiếu niên, khi tại Mỹ đối tượng này có tỷ lệ sử dụng dây an toàn thấp nhất. Theo Nghiên cứu tại Mỹ, trong năm 2016 đã có gần 2.500 thanh thiếu niên tại Mỹ thiệt mạng sau tay lái. Năm 2017 có 37.133 người thiệt mạng sau các vụ tai nạn tại Mỹ, trong đó có 47% là không thắt dây an toàn.

tinh nang an toan moi cua chevelor 11.jpg


Tricia Morrow - Kỹ sư an toàn của Chevrolet cho biết: ‘’Buckle to Drive là tính năng mới nhất của Chevrolet được thiết kế để khuyến khích các tay lái trẻ tập thói quen lái xe an toàn ngay từ đầu. Buckle to Drive được tích hợp trong hệ thống Teen Driver của Chevrolet và nhằm mục đích giúp nhắc nhở các thanh thiếu niên thắt dây an toàn mỗi khi họ ngồi sau tay lái’’
Tại Mỹ, tính năng an toàn ‘’Buckle to Drive’’ sẽ được trang bị tiêu chuẩn trên các dòng xe Chevrolet bao gồm: Malibu (sedan), Colorado (bán tải) và Traverse 2020 (SUV).

Nguồn:Gmauthority.com
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên