Triển lãm Geneva: Nơi hội tụ niềm đam mê

H
hui
Bình luận: 0Lượt xem: 1,400

hui

Tài xế O-H
Triển lãm Geneva, một trong những sự kiện quan trọng nhất của ngành công nghiệp xe hơi toàn cầu sẽ diễn ra vào ngày 04/3 tới.

Triển lãm ôtô quốc tế Geneva được đánh giá là sự kiện lớn nhất, quy mô và tốt nhất trên thế giới. Triển lãm này diễn ra hàng năm ở châu Âu, cùng với việc giới thiệu các sản phẩm ngày càng hiện đại, Geneva còn quảng bá thương hiệu của các nhà sản xuất trong ngành công nghiệp ôtô như: dây chuyền sản xuất, mẫu concept, thiết kế, công nghệ...
Mẫu xe xanh Ferrari 599 Hybrid Leakage mới của Ferrari
“Thế mạnh lớn của Geneva là luôn mang tính cộng đồng. Điều đó chứng minh cho sự phát triển từng bước cả về số lượng và chất lượng toàn cầu mà các nhà sản xuất đã thực hiện được mỗi năm,” đại diện ban tổ chức cho biết.

Kể từ khi ra đời, triển lãm Geneva đã trở thành nơi hội tụ của hầu hết các nhà sản xuất nổi tiếng trên thế giới. Đây chính là nơi thu hút các “thượng đế” của các nhà sản xuất trong tương lai. Đến với Thuỵ Sỹ, chúng ta sẽ thấy miền đất này không có một ngành công nghiệp ôtô riêng biệt mà đất nước có tập quán cộng đồng này đã trở thành sân chơi cho các đấu thủ.

Triển lãm Geneva sẽ cho khách thăm quan thấy được sự khác biệt với các sự kiện triển lãm ôtô khác trên thế giới, nó không có điểm khác nhau giữa các đơn vị tham dự , nhưng lại khá đối lập nhau về phong cách. Đến Geneva, khách thăm quan sẽ được chiêm ngưỡng sản phẩm của các thương hiệu như Pagani, Koenigsegg và Spyker...Đó là một trong những lý do thu hút nhiều khách thăm quan đến với sự kiện này.

Triển lãm ôtô quốc tế Geneva diễn ra lần đầu tiên vào năm 1905, được tổ chức tại trung tâm Palexpo, đã có 59 nhà sản xuất đến tham dự và giới thiệu sản phẩm. Năm 1966, con số đó đã lên tới 1.178 , đến từ 22 quốc gia trên thế giới. Mặc dù khách đến thăm quan sự kiện đầu tiên chưa nhiều, nhưng đến triển lãm năm 1966, lượng du khách đã lên đến 474.854 lượt người.

Năm 2005, Geneva tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày “khai sinh” và kỷ niệm triển lãm ôtô quốc tế lần thứ 75. Để đánh dấu sự thay đổi của ngành công nghiệp ôtô châu Âu nói riêng và ngành công nghiệp ôtô thế giới nói chung mỗi năm, sự kiện này đã tổ chức giới thiệu các tư liệu liên quan được sản xuất bởi hãng phim Television Suisse Romande với 12 mẫu xe đặc biệt của ngành công nghiệp ôtô Thuỵ Sỹ và được sản xuất vào giữa những thập kỷ 1905-2005.

Năm 2010, Geneva có thể bị “lụt” bởi biển người, có tới 10.000 phương tiện truyền thông đại diện cho các báo đài đến từ khắp nơi trên thế giới về dự và đưa tin. Cùng với sự tham gia của 250 nhà triển lãm đến từ 30 quốc gia, và sự hiện diện của 700 thương hiệu khác nhau.
Theo AutoNet
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên