Tesla Cybertruck sẽ được sản xuất hàng loạt vào năm 2023.

Serena_0144
Bình luận: 2Lượt xem: 911

Serena_0144

Tài xế O-H

Tesla Cybertruck sẽ được sản xuất hàng loạt vào năm 2023.

Đầu năm nay, hẳn mọi người không còn xa lạ gì về hàng loạt tin tức liên quan tới chiếc cybertruck của Tesla, từ khi được công bố với công chúng, cybertruck đã gây ra một tiếng vang lớn trong ngành công nghệ ô tô bởi thiết kế lạ mắt và khả năng chịu tải của một chiếc xe bán tải. Nhưng đó chỉ mới là nguyên mẫu của cybertruck, do đó cách đây không lâu, giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã xác nhận với công chúng rằng chúng ra sẽ thấy được một chiếc Cybertruck chạy điện được sản xuất với quy mô lớn vào năm 2023 tại cuộc họp cổ đông của Tesla.
tesla-cybertruck-se-duoc-san-xuat-hang-loat-vao-nam-2023.jpg

tesla-cybertruck-se-duoc-san-xuat-hang-loat-vao-nam-2023-1.jpg
tesla-cybertruck-se-duoc-san-xuat-hang-loat-vao-nam-2023-2.jpg

Hình ảnh nguyên mẫu của Cybertruck Tesla

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã đưa ra quyết định sản xuất hàng loạt Cybertruck vào năm 2023. Thương hiệu xe điện đã xác nhận rằng vào đầu năm nay việc bán xe điện đã bị trì hoãn và sẽ không đến tay người tiêu dùng cho đến năm 2022 do nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm cả lý do thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu.
Trong một cuộc họp cổ đông gần đây, nhà sản xuất cũng xác nhận rằng xe tải hạng nặng Tesla Semi và xe thể thao Tesla Roadster cũng sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2023.

Theo thông tin do Musk đưa ra thì Tesla cũng đồng thời chuyển trụ sở chính từ California đến Austin, Texas, những chắc chắn là Tesla vẫn sẽ không giảm mức ảnh hưởng của mình ở bờ biển phía Tây.
Về hoạt động sản xuất Cybertruck với số lượng lớn, Musk cho biết: “ Năm nay là một năm phải thương lượng liên tục với bộ phận cung cấp phụ tùng. Chúng tôi đã bị giới hạn rất nhiều vì sự thiếu hụt trong chuỗi cung ứng. Nhiều khả năng là chúng ta sẽ thất Cybertruck bắt đầu sản xuất vào cuối năm sau, và sau đó tới năm 2023 thì hàng loạt Cybertruck sẽ được đưa ra thị trường. Cũng hy vọng rằng chúng tôi cũng có thể sản xuất Semi và Roadster vào năm 2023. Vì vậy chúng tôi sẽ phải vượt qua sự thiếu hụt trong chuỗi cung ứng vào năm 2023, tôi lạc quan tin tưởng rằng điều đó có thể thực hiện được.”
Tuy nhiên, sự chậm trễ này cũng không có mấy ảnh hưởng đến những khách hàng ở Tây Âu vì họ vẫn còn nghi ngờ rằng liệu Cybertruck có vượt qua Đại Tây Dương để đến với họ. Hơn hết là sự thèm muốn về một chiếc xe bán tải dài 6m, có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của EU của khách hàng nơi đây. Tuy nhiên với kích thước và thiết kế góc cạnh của Cybertruck thì quả thật việc vượt xe khác sẽ hơi khó khăn, hơn nữa cũng có thể ảnh hưởng đến người đi bộ lưu thông trên đường.
tesla-cybertruck-se-duoc-san-xuat-hang-loat-vao-nam-2023-3.jpg
Trong hội nghị Battery Day hàng năm của công ty vào năm ngoài, Musk cho biết rằng đơn đặt hàng cho Cybertruck quả thật vô cùng lớn, hơn nửa triệu chiếc dù chiếc xe có thể không đạt được thông qua bởi các cơ quan quản lý của hoa kỳ. Mặc dù vậy, Musk vẫn dự đoán sẽ sản xuất khoảng chừng 250.000 đến 300.000 chiếc/ năm hoặc có thể hơn.
“ Chúng tôi vẫn đáng thiết kế Cybertruck để đảm ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật của Mỹ.” Musk nói: “ Bởi vì cơ bản là để sản xuất được một chiếc xe có thể đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn toàn cầu đưa ra là điều không thể, và chắc chắn Cybertruck cũng sẽ không tồn tại.”
Có vẻ như khả năng cao là một phiên bản khác của cybertruck sẽ ra đời với kích thước đầy đủ chỉ dành riêng cho Hoa Kỳ, điều này có thể không phải là trở ngại đối với khả năng thương mại của nó vì Mỹ là thị trường lớn nhất về tiêu thụ xe bán tải cỡ lớn. Musk cũng đề cập rằng Tesla đang xem xét làm thêm một phiên bản nhỏ hơn của Cybertruck để phù hợp với các quốc gia có đường xá nhỏ hơn. “ Chúng tôi có thể sẽ tạo ra một phiên bản quốc tế của Cybertruck nhỏ hơn chiếc nguyên mẫu.” Và ông cũng hứa thêm những phiên bản thu nhỏ chắc chắn cũng sẽ hoạt động tôn như chiếc nguyên mẫu: “ Xe sẽ nhỏ hơn vì việc tạo ra một chiếc bán tải lớn như vậy rất khó để đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế.”
Tesla Cybertruck chắc chắn là một chiếc xe góc cạnh sắc nét với nhiều tiện ích, thân bằng thép không gỉ, kích chống đạn và sức kéo tối đa là 6 tấn. Giá sẽ nằm trong khoảng 39.900 đô la khi được bán vào năm 2022 ở Mỹ.
tesla-cybertruck-se-duoc-san-xuat-hang-loat-vao-nam-2023-4.jpg

tesla-cybertruck-se-duoc-san-xuat-hang-loat-vao-nam-2023-5.jpg
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên