Tên trộm tử vong trong tư thế bị trói, do anh em gara ô tô đánh hội đồng

Phóng Viên Ô Hát
Bình luận: 3Lượt xem: 849

Các đối tượng khai nhận, nghi ngờ nạn nhân đột nhập kho Công ty Thành Nam (xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội) để trộm cắp nên đã cùng nhau bắt giữ và đánh dẫn đến chết người.​

Liên quan đến vụ người đàn ông tử vong trong tư thế bị trói, sáng 31/8, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, đã ra lệnh bắt và tạm giữ hình sự 5 người để điều tra về các tội danh Cố ý gây thương tích, Bắt giữ người trái pháp luật.

ten-trom-tu-vong-trong-tu-the-bi-troi-do-anh-em-gara-o-to-danh-hoi-dong.jpg

Các đối tượng liên quan vụ án
Các đối tượng gồm: Nguyễn Trọng Nam (35 tuổi), Phạm Văn Thái (23 tuổi), Đỗ Hòa (26 tuổi), Tào Văn Trường (22 tuổi) và Hoàng Văn Tuyến (23), đều tạm trú tại Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín.

Lời khai ban đầu của nhóm này cho biết, khoảng 10h ngày 29/8, họ phát hiện thấy N.T.Tr đột nhập vào kho hàng ở gara ô tô Thành Nam của Nguyễn Trọng Nam, có ý đồ trộm cắp, nên đã cùng nhau khống chế, đánh và lấy giẻ bịt miệng.

Trước đó, trưa 29/8, Công an huyện Thường Tín, nhận được tin báo về việc phát hiện một người tử vong tại khu vực nhà kho của gara ô tô Thành Nam. Nạn nhân chết trong tư thế bị trói, cơ thể có dấu hiệu ngoại lực tác động.

ten-trom-tu-vong-trong-tu-the-bi-troi-do-anh-em-gara-o-to-danh-hoi-dong.jpg


Hình ảnh nạn nhân bị 5 người bắt giữ, đánh đập được camera ghi lại. (Ảnh: ANTĐ)

Tiến hành điều tra, cơ quan Công an xác định danh tính người đàn ông tử vong là ông Ngô Thành Tr. (SN 1985, trú tại Phú Cốc, xã Hà Hồi). Hiện, Công an huyện Thường Tín đang khẩn trương điều tra làm rõ sự việc./.
Theo VOV
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Buồn nhỉ! Anh em coi như nhọ rồi. Đây cũng là một trong những biểu hiện về sự nhận thức luật pháp về mọi mặt của anh em mình quá kém, anh em mình luôn hành động theo bản năng và một cách rất bản năng
Tất cả đều phải trả giá, không có gì miễn phí
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên