Phanh khí xả, phanh lốc kê, phanh khí nén

Nguyen_Van_Quyet
Bình luận: 29Lượt xem: 6,081

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Các bác cho e hỏi 4 loại phanh này: phanh khí xả, phanh hơi, phanh khí nén, phanh lốc kê.
Có ng gọi thế này có người gọi thế kia. e cũng phân vân quá!!! Nguyên lí chung của mấy phanh này là dùng khí nén đúng không a? mong các bác giải thích cho e với. Em cám ơn ạ
Bác đọc kỹ sách chưa ạ, cái này rất cơ bản đấy. Nguyên lý của mấy cái này không hẳn đã là khí nén nhé
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
e đang khó phân biệt bác ơi. vì mỗi người lý giải khác nhau. làm e hoang mang quá!!!!!!!
Vậy là tư duy tổng hợp và phân tích của bác không tốt rồi. Để sáng tỏ, bác nêu định nghĩa từng khái niệm 1 ra nhé:
- Phanh khí xả là gì? Nó giảm tốc cho xe bằng cách nào?
- Phanh hơi là gì? Nó giảm tốc cho xe bằng cách nào?
- Phanh khí nén là gì? Nó giảm tốc cho xe bằng cách nào?
- Phanh lôc kê là gì? Nó giảm tốc cho xe bằng cách nào?
Bác trả lời theo sách, đừng tin lời thằng nào cả. Bác có dám đi đến tạn cùng vấn đề này không??
 

wensheng

Tài xế O-H
Các bác cho e hỏi 4 loại phanh này: phanh khí xả, phanh hơi, phanh khí nén, phanh lốc kê.
Có ng gọi thế này có người gọi thế kia. e cũng phân vân quá!!! Nguyên lí chung của mấy phanh này là dùng khí nén đúng không a? mong các bác giải thích cho e với. Em cám ơn ạ
Từ đơn giản lại trở thành phức tạp như thế này sao.
 

wensheng

Tài xế O-H
Vậy là tư duy tổng hợp và phân tích của bác không tốt rồi. Để sáng tỏ, bác nêu định nghĩa từng khái niệm 1 ra nhé:
- Phanh khí xả là gì? Nó giảm tốc cho xe bằng cách nào?
- Phanh hơi là gì? Nó giảm tốc cho xe bằng cách nào?
- Phanh khí nén là gì? Nó giảm tốc cho xe bằng cách nào?
- Phanh lôc kê là gì? Nó giảm tốc cho xe bằng cách nào?
Bác trả lời theo sách, đừng tin lời thằng nào cả. Bác có dám đi đến tạn cùng vấn đề này không??
Chưa chắc đã hiểu ý bác, mà chủ thớt lại tẩu hỏa nhập ma luôn bây giờ :D
 

nextgen

Tài xế O-H
Chưa chắc đã hiểu ý bác, mà chủ thớt lại tẩu hỏa nhập ma luôn bây giờ :D

Thực ra nghành oto rất cần những người có tư duy như bác này, không đi sâu vào giải thích cụ thể mà hướng dẫn để người ta tự học hỏi và tự hiểu vấn đề, đấy mới gọi là giáo dục chứ
 

Nguyen_Van_Quyet

Tài xế O-H
Vậy là tư duy tổng hợp và phân tích của bác không tốt rồi. Để sáng tỏ, bác nêu định nghĩa từng khái niệm 1 ra nhé:
- Phanh khí xả là gì? Nó giảm tốc cho xe bằng cách nào?
- Phanh hơi là gì? Nó giảm tốc cho xe bằng cách nào?
- Phanh khí nén là gì? Nó giảm tốc cho xe bằng cách nào?
- Phanh lôc kê là gì? Nó giảm tốc cho xe bằng cách nào?
Bác trả lời theo sách, đừng tin lời thằng nào cả. Bác có dám đi đến tạn cùng vấn đề này không??
em đang là sinh viên thôi. nên hoang mang quá bác a
 

dinh_hung

Tài xế O-H
ba loại phanh này nó sử dụng là khí nhưng nó cái khác là mỗi cái sử dụng một trường hợp..phanh lốc kê thì để làm phah tay,phanh khí lén thì dùng làm phanh chính ,phanh xả thì chủ yếu dùng cho xe tải dùng khi đổ đèo.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Chưa chắc đã hiểu ý bác, mà chủ thớt lại tẩu hỏa nhập ma luôn bây giờ :D
Tôi đã đề phòng, nên mới gài câu, từng khái niệm một. Tức là trả lời cái này thì thì đừng vin vào cái kia, trả lời chỉ vào trọng tâm câu hỏi thôi ạ.Bởi vì tôi biết, các bác ấy khi bị hỏi thì một là tịt hẳn, hai là văn tả cảnh lan man để thể hiện ta biết ũng nhiều, nhưng không chốt được. Mà trong kỹ thuật không chốt được "từ khóa" thì coi như tạch, chỉ thành nhà báo thôi
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Thực ra nghành oto rất cần những người có tư duy như bác này, không đi sâu vào giải thích cụ thể mà hướng dẫn để người ta tự học hỏi và tự hiểu vấn đề, đấy mới gọi là giáo dục chứ
Đa tạ bác hiểu ý tôi. Tôi định dùng chữ của bác ấy để chỉ cho bác ấy. Chứ chỉ bằng chữ của mình thì lại bảo, trường bác nó khác trường tôi, mệt lắm. Gậy ông đập lưng ông là nhớ nhất
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
ba loại phanh này nó sử dụng là khí nhưng nó cái khác là mỗi cái sử dụng một trường hợp..phanh lốc kê thì để làm phah tay,phanh khí lén thì dùng làm phanh chính ,phanh xả thì chủ yếu dùng cho xe tải dùng khi đổ đèo.
Ai bảo bác cả 3 loại này đều dùng khí vậy? Sai bét
 

tryphuoc

Tài xế O-H
Các bác cho e hỏi 4 loại phanh này: phanh khí xả, phanh hơi, phanh khí nén, phanh lốc kê.
Có ng gọi thế này có người gọi thế kia. e cũng phân vân quá!!! Nguyên lí chung của mấy phanh này là dùng khí nén đúng không a? mong các bác giải thích cho e với. Em cám ơn ạ
phanh khí xả.dùng khí xã của động cơ..chính là cúp bô hãm tua máy khi xe đỗ đèo dốc đó..
Phanh khí nén.. Mak khí nén thì từ máy nén (bơm hơi) ... Có khí nén rồi.. Thì mới xài lốc kê... Xài phanh hới được...
Phanh lốc kê có 2 phần.. 1 là lốc kê.. Là 1 là thắng..
Phanh hơi thì em chưa hiểu lắm.. Có lẽ là xe đó dùng phanh bằng hơi.mak không phải dùng phanh dầu.hoặc là xe đó loại phanh mak không có lốc kê..
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên