Nghề Sale ô tô

T
Bình luận: 4Lượt xem: 958

tuankool

Tài xế O-H
Em chuẩn bị làm sale cho Nissan , mới ra trường chưa có kinh nghiệm gì ngoài chút kiến thức về ô tô đã học trong trường.Mong các bác cho em xin chút kinh nghiệm ạ và có bác nào đang làm sale ô tô có thể chia sẻ chuyện nghề của các bác không ạ, em rất muốn được lắng nghe, cảm ơn các bác ạ
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Em chuẩn bị làm sale cho Nissan , mới ra trường chưa có kinh nghiệm gì ngoài chút kiến thức về ô tô đã học trong trường.Mong các bác cho em xin chút kinh nghiệm ạ và có bác nào đang làm sale ô tô có thể chia sẻ chuyện nghề của các bác không ạ, em rất muốn được lắng nghe, cảm ơn các bác ạ
Trước tiên là bác phải ngoan đã, thì các anh mới chỉ cho. Mỗi người 1 võ mà
 

Nguyễn Xuân Giang

Giữ xe
Nhân viên
Em chuẩn bị làm sale cho Nissan , mới ra trường chưa có kinh nghiệm gì ngoài chút kiến thức về ô tô đã học trong trường.Mong các bác cho em xin chút kinh nghiệm ạ và có bác nào đang làm sale ô tô có thể chia sẻ chuyện nghề của các bác không ạ, em rất muốn được lắng nghe, cảm ơn các bác ạ
Bạn đã từng đi bán cái gì chưa? Để làm sale thì mình nghĩ có mấy cái cần:

Thứ nhất, Cần biết làm bạn với khách hàng.
Trước khi bán hàng thì cần biết "Phá băng" trong mọi cuộc đối thoại. Cái này bạn tìm hiểu sâu hơn về sale sẽ hiểu rõ hơn cái mình nói. Để làm bạn được với khách hàng thì đòi hỏi bạn phải có hiểu biết rộng (Lĩnh vực gì cũng biết một ít, để có thể trò chuyện với mọi đối tượng khách hàng), tiếp đến là phải hiểu được tâm lý con người (Cái này cũng cần trải nghiệm nhiều, đọc nhiều sách về tâm lý...)

Thứ hai, là phải biết đàm phán
Để đàm phán được thì ngoài các nghệ thuật và sách báo vẫn nêu thì có 2 yếu tố mình nghĩ rất quan trọng, đó là: Hiểu rõ điểm khác biệt của sản phẩm mình đang bán, và hiểu rõ về khách hàng (Tâm lý, phân khúc, hành vi, thói quen, mong muốn......), cái này thì nên đọc thêm về Tư duy marketing.

Ngoài ra thì còn rất nhiều yếu tố khác quyết định đến việc bán hàng thành công. Chi tiết thì khi vào thực tế bạn sẽ trải nghiệm và tự rút ra kinh nghiệm dần thôi. Đừng lo lắng!
 

tuankool

Tài xế O-H
Bạn đã từng đi bán cái gì chưa? Để làm sale thì mình nghĩ có mấy cái cần:

Thứ nhất, Cần biết làm bạn với khách hàng.
Trước khi bán hàng thì cần biết "Phá băng" trong mọi cuộc đối thoại. Cái này bạn tìm hiểu sâu hơn về sale sẽ hiểu rõ hơn cái mình nói. Để làm bạn được với khách hàng thì đòi hỏi bạn phải có hiểu biết rộng (Lĩnh vực gì cũng biết một ít, để có thể trò chuyện với mọi đối tượng khách hàng), tiếp đến là phải hiểu được tâm lý con người (Cái này cũng cần trải nghiệm nhiều, đọc nhiều sách về tâm lý...)

Thứ hai, là phải biết đàm phán
Để đàm phán được thì ngoài các nghệ thuật và sách báo vẫn nêu thì có 2 yếu tố mình nghĩ rất quan trọng, đó là: Hiểu rõ điểm khác biệt của sản phẩm mình đang bán, và hiểu rõ về khách hàng (Tâm lý, phân khúc, hành vi, thói quen, mong muốn......), cái này thì nên đọc thêm về Tư duy marketing.

Ngoài ra thì còn rất nhiều yếu tố khác quyết định đến việc bán hàng thành công. Chi tiết thì khi vào thực tế bạn sẽ trải nghiệm và tự rút ra kinh nghiệm dần thôi. Đừng lo lắng!
Vâng, em cảm ơn bác
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên