Cai banh xe
Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
- Nói đi đôi với làm. 'Lời nói, đọi máu". Bình đẳng là bình đẳng thật sự, bao gồm cả xưng hô. Với tất cả mọi người, kể cả ít tuổi hơn, nghề chưa lâu bằng, tôi vẫn gọi 'bác'Nói mồm là bình đăng nhau, và cách xưng hô như là bình đẳng nhau. Nhưng trong lòng vẫn phải có sự tôn trọng trên dưới chứ bác. Bác thành viên đã lâu, đóng góp cho O-H rất nhiều rồi mà. Rồi biết đâu sau này còn gặp trong các buổi off thì sao bác ))
- Lễ nghĩa cha con gì thì về nhà, đây không phải nhà của các vị. Đi học võ, mới vào thì tập với trẻ con nhé, vẫn gọi thằng nhãi là sư huynh vì mình nhập môn sau nó; ra chùa cũng vậy, tuổi ít nhưng tu sớm vẫn là hàng trên. Nói dân dã ra thì, lên chiếu bạc, chả có bố con đếch gì sất. Đừng có bắt nhau trọng vọng làm gì, chúng ta biết nhau, chơi với nhau bởi những cái tên mà thôi
- Off thì vẫn là đồng nghiệp, vẫn gọi 'bác', xưng 'tôi', có vấn đề gì đâu. Toàn thanh niên cả, không nên câu nệ lời nói như đàn bà làm gì, bác ạ. Còn bác nào thích mặc váy thì kệ. Chơi là phải vui, bác nhé