Với những xe có 2 chế độ nóng lạnh thì ta chỉnh mức nhiệt độ trong xe cao lên 1 chút vừa để sấy kính vừa tạo cảm giác ấm áp khi sử dụng xe. Cũng thi thoảng sử dụng gió ngoài khi thấy khó chịu. Bật chế độ sưởi + bật điều hòa cho 2 luồng không khí hòa trộn vào nhau sẽ đỡ gây cảm giác khó chịu. Bác cũng nên để quạt gió ở chế độ nhẹ, chỉ dùng chế độ gió mạnh khi bị hấp hơi nước do khi đổ xe hoặc để xe qua đêm.. thì lúc đầu bác bật chế độ sưởi + quạt gió số to , rồi chạy xe thì bật số nhỏ lại. Mùa đông là mùa hay bị " nồm " trời, tức là thời tiết ẩm thấp khó chịu thì bác cũng nên vệ sinh nội thất cho sạch sẽ, hút bụi và làm khô. Sau đó bác có thể mở chế độ sưởi + số to và mở hết cửa ra! Thì xe bác sẽ đỡ bị ẩm !
Đó là đôi lời em suy nghĩ và góp ý, có sai đâu các bác ném đá nhẹ tay!
