Không nên mua xe dựa theo bảng xếp hạng bán chạy

P
Bình luận: 4Lượt xem: 2,115

Phungnam18

Tài xế O-H
Hôm qua đọc bài về chủ đề "Tại sao xe ô tô bán chạy toàn cầu nhưng ế ở Việt Nam?", tôi muốn chia sẻ thêm về chuyện Không nên mua xe dựa theo bảng xếp hạng bán chạy. Bởi vì sao?

Không nên mua xe dựa theo bảng xếp hạng bán chạy.jpg

Bảng xếp hạng chỉ để tham khảo thôi!

Chẳng ai có thể sử dụng hết các loại xe để biết xe nào tốt thật sự. Bảng xếp hạng có thể thay đổi theo tháng trong khi mỗi chiếc xe cần thời gian vài năm trở lên mới có thể đánh giá chính xác được. Nếu cho rằng xe bán chạy nhất là tốt nhất thì Toyota là xe tốt nhất rồi, bởi vì xét trên toàn thế giới đó là hãng xe có nhiều xe bán chạy nhất.

Xe bán chạy hay chậm là do thị hiếu


Chiếc Toyota Altis, Honda Accord, Honda Civic... bán chạy thuộc hàng top nhất nhì thế giới trong nhiều năm, nhưng tại Việt Nam lại bán chậm. Đồng thời, Suzuki Ertiga, Suzuki Swift, Suzuki Ciaz bán chạy tại nhiều nước trên thế giới nhưng bán chậm tại Việt Nam.

Thị hiếu mới ở Việt Nam là chuộng đẹp, nhiều option, công nghệ, còn bền bỉ, tiết kiệm, ít được xem trọng và người mua có vẻ mua theo phong trào (thấy người khác mua xe nào thì mua theo). Thích đẹp, nhiều option thì có xe Trung Quốc, xe Hàn, còn muốn thể loại "nồi đồng cối đá", bền bỉ, ít hư hỏng vặt, tin cậy, tiết kiệm nhiên liệu thì cứ xe Nhật, muốn xe sang hơn thì cứ xe của Anh, Italy và Đức mà mua.

Đây là luận điểm của tôi! Còn bác nghĩ sao, cùng tôi thảo luận ngay bên dưới phần bình luận nhé!

 

TrinhTan

Giữ xe
Nhân viên
Tuy nhiên nếu theo bảng xếp hạng thì sau này không lo khoản dịch vụ sau bán hàng, Kiểu mua mấy mẫu xe hiếm, không ăn khách khó tìm xưởng hãng, phụ tùng khan hiếm
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên