Khi tháo 2 đường ống của môto thủy lực không thấy có dầu?

X
Bình luận: 5Lượt xem: 817

anhhoang67537

Tài xế O-H
chưa hiểu cụ chủ thớt hỏi j? bơm cấp áp xuống motor. như cụ dick nói đó.
còn nếu như cụ hỏi bơm tong tháo 2 ống chính ra k có áp chỉ nhầm secvor như ở máy pc-3 -5....
còn k thì kể 0kg ở bơm chính cụ tháo dầu vẫn phun ra ầm ầm
 

TranTong

Tài xế O-H
Cụ nói rõ hơn được không?
Không có lý nào mà 2 đường cấp dầu của động cơ khi tháo ra lại không có dầu cả.
Theo tôi nghĩ thì van phân phối của cụ là loại P tắc nên khi không hoạt động dầu sẽ từ bơm chạy thẳng về thùng. Như vậy đường ống vẫn còn dầu chứ làm sao hết được nhỉ? Mong cao nhân chỉ bảo. Còn lý do dầu nóng thì nhiều lắm, cụ phải kiểm tra lại.
 

dick2311

Tài xế O-H
Cụ nói rõ hơn được không?
Không có lý nào mà 2 đường cấp dầu của động cơ khi tháo ra lại không có dầu cả.
Theo tôi nghĩ thì van phân phối của cụ là loại P tắc nên khi không hoạt động dầu sẽ từ bơm chạy thẳng về thùng. Như vậy đường ống vẫn còn dầu chứ làm sao hết được nhỉ? Mong cao nhân chỉ bảo. Còn lý do dầu nóng thì nhiều lắm, cụ phải kiểm tra lại.

À lúc tháo ra thì trong ống vẫn có dầu chứ, không có dầu thì có mà toi.
Ý là dầu nó không tuôn ra mà nó chỉ chảy heo hắt từ trong ống ra.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên