Kể tên những chi tiết hoặc cụm chi tiết có thể nhìn thấy trên nắp xylanh"

HoangNguyen2209
Bình luận: 9Lượt xem: 709

Distance404

Tài xế O-H
nguyên câu hỏi của thầy em đó bác
Chỗ nắp xylanh thì có cụm boubin đánh lửa + bugi.
Có luôn van tuần hoàn khí hộp trục khuỷu PCV gắn đó luôn
Đĩa tín hiệu trục cam với cảm biến trục cam.
Nếu động cơ loại SOHC thì có trục cam, cò mổ, xupap. Nếu là loại DOHC thì ta bỏ bớt cò mổ đi.
Nếu động cơ mà có VVT-i (Variable Valve Timing) hoặc tương đương như VVL (Variable Valve Lift) hay VTEC thì chỗ đầu trục cam có cơ cấu chấp hành của nó. Van dầu OCV của nó thì gắn bên hông nên mình không biết có nên đưa vô câu trả lời luôn không

1.JPG
2.JPG
MÌnh mới nghĩ tới đây thôi, không biết đủ chưa nữa :confused:
 

HoangNguyen2209

Tài xế O-H
Vậy thì bác nên tự trả lời nó mới bổ ích cho việc học. Bác cứ tự trả lời, chấp nhận sai, chấp nhận thiếu thì mới được góp ý mà tiến bộ. Đằng này bác lại đi hỏi xong chép lại thì học hành gì.
tôi làm tiểu luận có trình bày về các chi tiết đó nên tôi mới hỏi cho chắc ăn xem đủ thừa thiếu gì. k phải câu hỏi miệng mà tự chấp nhận sai rồi sửa, có nơi để mình hỏi tội gì tôi lại lại làm bài với tâm thế ko chấc chắn . Với cả lần đầu tôi đặt câu hỏi ở đây nên còn nhầm lẫn. Bác góp ý theo kiểu xỉa xói vậy tôi k dám nhận
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
tôi làm tiểu luận có trình bày về các chi tiết đó nên tôi mới hỏi cho chắc ăn xem đủ thừa thiếu gì. k phải câu hỏi miệng mà tự chấp nhận sai rồi sửa, có nơi để mình hỏi tội gì tôi lại lại làm bài với tâm thế ko chấc chắn . Với cả lần đầu tôi đặt câu hỏi ở đây nên còn nhầm lẫn. Bác góp ý theo kiểu xỉa xói vậy tôi k dám nhận
Vậy ạ!!!
Góp tý cho bác, bác không thích thì thôi, cũng có thể do cách nói không được mịn màng.
Tôi chỉ nói với những điều đọc thấy ở đây do bác viết, cũng không biết bác đã làm cái gì, và không có ý gì. Bác không vui, thì cho qua
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên