Dù muốn hay không tương lai xe điện sẽ thống trị

dangnamphong
Bình luận: 3Lượt xem: 570

dangnamphong

Tài xế O-H

Dù muốn hay không tương lai xe điện sẽ thống trị​

1641100252610.jpeg


Cách đây 10 năm ít ai nghĩ đến việc mua và sử dụng một chiếc xe điện và hơn nữa là cũng ít ai nghĩ đến ô tô chạy điện. Nhưng hiện nay xe điện đã và đang phát triển rất mạnh.

Xe điện có quá nhiều ưu điểm khiến nó được các hãng xe theo đuổi và được người dùng đón nhận.

Nhìn vào thực tế, xăng dầu là nhiên liệu hóa thạch và chúng đang dần cạn kiệt, buộc lòng con người cần phải đi tìm những nguồn năng lượng mới.

Dù có sản xuất xe chạy xăng thì chưa chắc sau này đã còn xăng để chạy, trong khi giá nhiên liệu lại ngày càng tăng cao, khiến chi phí đi lại cũng là vấn đề lớn của nhiều người.

Hơn hết, vấn đề ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đang có những tác động quá rõ ràng đến đời sống con người, trong đó phương tiện di chuyển sử dụng động cơ đốt trong góp một phần không nhỏ vào những ảnh hưởng này.

Khói bụi ô nhiễm là vấn đề cần giải quyết trước mắt và việc thay thế bằng xe điện là một biện pháp hiệu quả.​
1641100329535.png

Còn nếu chỉ nhìn vào những chiếc xe, thì xe điện cũng có rất nhiều ưu điểm.

Đầu tiên phải nói đến khả năng tiết kiệm, không dùng nhiên liệu và cũng chẳng cần thay dầu nhớt nên có thể nói chi phí sử dụng của xe điện là cực kỳ rẻ, chi phí bảo dưỡng là thấp.​
1641100410873.jpeg
Xe điện cũng hoạt động rất êm ái và khả năng tăng tốc là cực nhanh. Nhưng cũng vì hoạt động quá êm nên xe cũng chưa thể làm hài lòng được những người thích sự thể thao.

Việc bị hạn chế số km sử dụng sau mỗi lần sạc cũng đang được khắc phục, khi mà những chiếc xe điện đã được trang bị sạc nhanh, sạc tầm 15 phút là đã có thể đi được hàng trăm km, các trạm sạc cũng đã được bố trí ở rất nhiều nơi.

Không chỉ các hãng ô tô mà cả các hãng xe mô tô cũng đang đẩy mạnh phát triển xe điện, một số nhà sản xuất còn có sẵn kế hoạch loại bỏ hoàn toàn xe sử dụng xăng dầu trong hơn 10 năm nữa.​
1641100392588.jpeg
Có vẻ, kỷ nguyên của những chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong đã sắp kết thúc, thay vào đó xe điện sẽ lên ngôi.

Nguồn : OXII
 

Enors

Tài xế O-H
Mỗi loại nhiên liệu có ưu và nhược điểm khác nhau. Xe điện sẽ trở thực sự thân thiện với môi trường nếu ng ta nghĩ ra biện pháp xử lý những rác thải do xe điện sinh ra: Cụ thể như pin của xe điện. Hơn nữa nguồn điện hiện tại phần lớn vẫn do các nhà máy thủy điện và nhiệt điện sinh ra. Vậy chuyển từ đốt xăng để làm nhiên liệu sang đốt than để sinh ra điện thì nó có thực sự là thân thiện với môi trường?
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!

Dù muốn hay không tương lai xe điện sẽ thống trị​


Cách đây 10 năm ít ai nghĩ đến việc mua và sử dụng một chiếc xe điện và hơn nữa là cũng ít ai nghĩ đến ô tô chạy điện. Nhưng hiện nay xe điện đã và đang phát triển rất mạnh.

Xe điện có quá nhiều ưu điểm khiến nó được các hãng xe theo đuổi và được người dùng đón nhận.

Nhìn vào thực tế, xăng dầu là nhiên liệu hóa thạch và chúng đang dần cạn kiệt, buộc lòng con người cần phải đi tìm những nguồn năng lượng mới.

Dù có sản xuất xe chạy xăng thì chưa chắc sau này đã còn xăng để chạy, trong khi giá nhiên liệu lại ngày càng tăng cao, khiến chi phí đi lại cũng là vấn đề lớn của nhiều người.

Hơn hết, vấn đề ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đang có những tác động quá rõ ràng đến đời sống con người, trong đó phương tiện di chuyển sử dụng động cơ đốt trong góp một phần không nhỏ vào những ảnh hưởng này.

Khói bụi ô nhiễm là vấn đề cần giải quyết trước mắt và việc thay thế bằng xe điện là một biện pháp hiệu quả.​

Còn nếu chỉ nhìn vào những chiếc xe, thì xe điện cũng có rất nhiều ưu điểm.

Đầu tiên phải nói đến khả năng tiết kiệm, không dùng nhiên liệu và cũng chẳng cần thay dầu nhớt nên có thể nói chi phí sử dụng của xe điện là cực kỳ rẻ, chi phí bảo dưỡng là thấp.​
Xe điện cũng hoạt động rất êm ái và khả năng tăng tốc là cực nhanh. Nhưng cũng vì hoạt động quá êm nên xe cũng chưa thể làm hài lòng được những người thích sự thể thao.

Việc bị hạn chế số km sử dụng sau mỗi lần sạc cũng đang được khắc phục, khi mà những chiếc xe điện đã được trang bị sạc nhanh, sạc tầm 15 phút là đã có thể đi được hàng trăm km, các trạm sạc cũng đã được bố trí ở rất nhiều nơi.

Không chỉ các hãng ô tô mà cả các hãng xe mô tô cũng đang đẩy mạnh phát triển xe điện, một số nhà sản xuất còn có sẵn kế hoạch loại bỏ hoàn toàn xe sử dụng xăng dầu trong hơn 10 năm nữa.​
Có vẻ, kỷ nguyên của những chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong đã sắp kết thúc, thay vào đó xe điện sẽ lên ngôi.

Nguồn : OXII
Chưa chắc đâu, phải hàng trăm nữa. Xe điện có vấn đề môi trường của việc xử lý pin của nó
Hiện nay , xe điện lên ngôi vì vấn đề kinh tế của nhà sản xuất, của ông chủ. Xe điện có lợi nhuận cao hơn rất nhiều
Trong phạm vi hẹp, xe điện có lợi ích về môi trường của đô thị mà thôi
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên