ĐỘ XE -Cách Chế Mắt Thiên Thần

M
MTV
Bình luận: 27Lượt xem: 11,511

MTV

Tài xế O-H
CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ NHƯ SAU:

- Ra tiệm quảng cáo biểu họ cắt cho 1 miếng mika với đường kính tùy vào nhu cầu của các anh em, nếu bắt cho gương cầu thì đo đường kính GC bao nhiêu rồi nhớ cắt cho chính xác nhé

- Sau đó các bạn dùng thước để lấy tiêu điểm cho miếng mika tròn
- dùng vật nhọn để cứa từng đường rạch và canh đều như hình

Nhớ cứa đều mới đẹp nha.
Sau đó mua 2 bóng led màu tùy thích và 1 điện trở 12V
gắn 2 đèn led lên miếng mika, đằng sau mặt chiếu
cách đấu dây như sau:

led - điện trở - led , 1 dây đấu dzô điện trở , 1 dây bắt dzô mạch led, vậy là xong nhé

Tự làm “Mắt thiên thần”

Thay vì dùng vòng thủy tinh có sẵn dành cho BMW, tôi dùng một thanh acrylic trong suốt. Tôi mua nó với giá 2.99$ ở một cửa hàng đồ gia dụng, tỷ như Home Depot hoặc Bed Bath & Beyond. Thanh acrylic này thực ra được dùng cho rèm cửa sổ khi bạn muốn kéo rèm ra vào. Nó dài khoảng 3 feet (gần 1m), và bạn có thể làm được 2 đến 3 cái “mắt thiên thần” tùy thuộc cái vòng của bạn to cỡ nào. Ống acrylic này có hình lục giác, không phải trụ tròn,như của BMW, nhưng cũng không sao.

Việc đầu tiên tôi làm là tạo vòng tròn từ cái thanh đấy. Tôi đo đường kính chóa đèn pha của tôi, 4” (tức bán kính 2”). Dùng công thức tính chu vi đường tròn (C=2'pi'r, với pi=3.14), bạn sẽ phải cắt thanh acrylic dài 12.5”. Tôi gợi ý nên cắt một đoạn dài 15”, đoạn thừa ra bạn có thể dùng để hỗ trợ việc tạo hình. Tiếp theo, tôi tìm một cái hộp hay bình có cùng đường kính với đường kính chóa đèn hoặc gần bằng (ở đây tôi dùng một hộp đậu phộng). Sau khi làm nóng thanh acrylic trong một lò nướng nhỏ khoảng 5-7 phút ở 300°F, tôi giữ hai đầu của thanh acrylic với hai cái kìm và vòng nó xung quanh cái bình thủy tinh, một đầu đè lên đầu kia. Thanh acrylic sẽ cứng lại rất nhanh. Bạn có thể phải lặp lại bước này lần nữa để tạo một hình tròn hoàn hảo. Khi đã xong, bạn có thể dùng kìm cắt Dremel để cắt bỏ hai đầu thừa mà bạn đã dùng lúc tạo hình. Kết quả là bạn có một cái vòng với một đầu vênh lên so với đầu kia. Đừng lo lắng, chỉ cần bỏ nó vào lò lần nữa để một đầu mềm và thẳng ra.

Để kiểm tra xem nó sáng lên như thế nào, tôi đặt một bóng đèn halogen nhỏ giữa hai đầu mở của cái vòng. “Chờ một phút đi anh bạn. Trông không giống Mắt thiên thần. Chẳng thấy vầng hào quang nào cả”.


Vâng tôi biết. Đó là bởi vì ánh sáng đi theo đường thẳng, và nó có hình dạng của bất kỳ vật gì mà nó đi qua. Trong trường hợp này, nó đi qua một đầu của thanh vòng acrylic và đi ra đầu kia, như một sợi cáp quang. Để nó sáng lên như một Mắt thiên thần thực thụ, tôi phải làm cho ánh sáng khúc xạ khi nó đi qua vòng acrylic bằng cách làm nhiều vết cắt (vết xước) xung quanh cái vòng. Tôi dùng dụng cụ cắt Dremel để tạo những vết nhỏ này. Nếu bạn không có dụng cụ Dremel để cắt, bạn có thể dùng cưa nhỏ hoặc một cái dao cạo, chỉ có điều sẽ lâu hơn. Một bộ dụng cụ Dremel giá 29$ đến 59$, tùy thuộc nó có thêm các đặc điểm như dây điện rời, tốc độ cắt khác nhau, thêm phụ kiện v.v. Nó có nhiều công dụng như cắt, phủ, uốn cong, cạo, khoan v.v. Một dụng cụ nên có để phục vụ sở thích của bạn
.
Các vết cắt ở mặt sau của vòng acrylic

Ở mặt trước, các vết cắt được làm dày lên bằng cách xen kẽ

Với dụng cụ Dremel, bạn có thể tạo các vết cắt chỉ trong 3-5 phút

Toàn bộ vòng angel eye
Đây là vài bức ảnh Mắt đại bàng của tôi sau khi tôi tạo các đường cắt (các vết xước) xung quanh vòng acrylic

Mắt thiên thần với một chút sáng

Vòng hào quang rất rõ khi nhìn buổi tối


Cận cảnh ánh sáng khúc xạ qua các vết cắt xung quanh vòng

Thay vì dùng đèn halogen, tôi dùng đèn LED cho mắt thiên thần của mình. Bóng halogen không chỉ nóng và kém hiệu quả mà nó còn không bền. Tôi không muốn phải tháo cả cụm đèn pha ra để thay bóng mỗi khi nó cháy. Đèn LED là lựa chọn thay thế tối ưu. Nó rất hiệu quả, bền và tỏa nhiệt rất ít. Giá mỗi bóng đèn từ 1.99$ đến 3.99$, có bán tại các cửa hàng Radio Shack. Nên nhớ là bóng LED không giống bất kỳ bóng halogen nào khác, cái mà bạn chỉ cần đấu dây dương và dây âm để thắp sáng nó. Bạn phải dùng một cái điện trở ở cực dương. Mục đích của điện trở là giới hạn / ngăn dòng điện cao đi qua bóng đèn LED. Đèn LED chỉ cần một dòng điện nhỏ để sáng. Hiệu quả là vì thế. Điện trở có giá từ 0.99$ đến 1.99$, mỗi bộ 5 chiếc.

Bóng đèn LED trắng

Bóng đèn LED 1100 so với 2000mcl

Điện trở 220 ohm

Điện trở đấu với cực dương

Đèn LED có rất nhiều màu, đỏ, xanh dương, cam, vàng, xanh lục, và trắng. Màu đỏ hơi bị đẹp và chắc chắn sẽ làm xe bạn nổi bật, nhưng tôi dùng đèn LED trắng -- tuân thủ luật liên bang. Nó còn có nhiều màu nhấp nháy và tôi nghĩ cảnh sát sẽ rất mê. Họ sẽ vui mừng bật cái đèn nháy nhiều màu của họ lên./
Sau khi thử OK rồi, tôi bắt đầu gắn nó vào chóa đèn HID của tôi. Đầu tiên, tôi phải tháo toàn bộ chóa đèn ra. Tôi thực hiện việc này bằng cách đun nóng nó trong lò khoảng 10-15 phút ở 350°F hoặc cho đến khi lớp keo chảy ra.(Tham khảo thêm:http://210.245.87.36:8080/showthread.php?t=1537) Tôi phải tháo tất cả các phần có thể bị chảy, kể cả bóng đèn HID 8000K và các loại dây nhợ. Khi tháo chóa đèn phải cực kỳ cẩn thận vì lớp keo sẽ dính vào bất cứ cái gì chạm vào nó. Hãy tưởng tượng nó như lớp pho mát nóng chảy trên mặt chiếc pizza khi bạn lấy một miếng ra. Gợi ý của tôi là: Khi bạn tháo mặt trước của đèn pha ra, hãy cắt/gọt bớt lớp keo lầy nhầy như pho mát ấy. Hãy nhớ, kéo ra một tẹo và gọt bớt một tẹo, lặp đi lặp lại. Hãy làm từ từ và cẩn thận. Bạn sẽ mất khoảng 20 phút để keo cứng lại. Khá lâu đấy. Khi bạn gọt, lớp keo sẽ co lại, và bạn có thể tái sử dụng keo đó khi gắn chóa đèn lại như cũ. Để cố định bóng đèn LED vào Mắt đại bàng của tôi, tôi khoan một lỗ ở cả hai đầu của vòng acrylic. Tôi dùng hai bóng đèn LED trắng và gắn chúng thành một cặp. Với một cái điện trở và dây điện được hàn chặt vào bóng đèn LED, tôi đặt nó vào cái lỗ đã khoan trên cái vòng. Tôi dùng băng keo đen bọc xung quanh để che mấy cái bóng đèn LED đi. Tôi chạy dây qua lỗ thoát nước hở trên cụm đèn pha. Sau đó tôi dùng keo dán cái vòng ra ngoài mép của hốc đèn pha -- ở đây tôi dùng keo silicon trong. Tôi chỉ dùng một lượng keo ít xíu với phần không bị cắt / không bị xước của cái vòng.

Hai bóng đèn LED được hàn và dán vào nhau

Điện trở có thể được đấu vào cuối sợi dây


Tiếp theo là lúc tôi gắn lại mặt trước của cụm đèn vào, dùng chính số keo lúc trước. Chỉ cần làm nóng nó trong lò đến khi keo chảy ra và gắn hai phần lại với nhau. Nhớ là phải ấn chặt để gắn kín chỗ đó lại. Tôi phải ngồi hẳn lên nó đấy. Cuối cùng, tôi đặt lại cụm đèn vào xe và chạy dây điện cho đèn sáng

Chóa đèn pha đã có mắt thiên thần

Mắt thiên thần với bóng halogen

CẬN CANH

Toàn cảnh chiếc CRX của tôi. Ngon
Hmm, tôi hy vọng trang này đã cho bạn khái niệm sơ lược về cách làm Mắt thiên thần. Chất lượng chưa được chuyên nghiệp lắm nhưng đó là cách làm của một anh chàng nghèo (ý tôi là một thanh niên nghèo . Nếu bạn định làm cái này trên xe bạn thì cần chắc chắn là bạn có đủ công cụ và bạn có chút kỹ năng thủ công.Tôi không muốn bạn làm hỏng chiếc BMW đắt tiền hay chiếc xe cưng của bạn. Các bước tôi viết ở trên là cách tôi làm với chiếc CRX. Với xe của bạn, có thể cách làm sẽ khác. Có thể cần nhiều thời gian và công sức hơn với các xe phức tạp hơn, và cũng cần một ít óc tưởng tượng và sáng tạo nữa. Giờ thì bạn được cảnh báo rồi đấy, làm đi, chúc may mắn nhé!

Với những người không muốn động chân động tay hoặc không có thời gian và có tiền để tiêu, bạn có thể mua bộ Mắt thiên thần xịn của BMW trên mạng. Nhưng dù như thế, bạn vẫn phải tháo chóa đèn pha ra, lắp mắt vào và đấu dây. Tôi không nghĩ đây là kiểu 100% nhét-vào-là-chạy đâu. Những bộ Mắt thiên thần hay là Mắt quỷ sứ ấy được sản xuất riêng cho đèn BMW. Nhưng cũng có những bộ đèn pha bán sẵn đã có mắt thiên thần LED rồi. Hoặc là bạn tự làm lấy. Thử tưởng tượng BMW Z3, Audi TT, Honda S2000, Celica, Miata, hay một con Beetle xuống phố ban đêm với mắt thiên thần. Tôi phát hoảng khi nghĩ đến điều đó.

----------------------------------Cách Làm 2 ----------------
vì có nhiều giai đọan chưa làm xong nên có vài hình mình lấy trên net đỡ khi nào làm xong mình post hình lại
dụng cụ :
1/ cây mi ca
2/ 2đèn led + 2điện trở( thích màu nào mua màu đó ) 2000vnd 1 bóng màu trắng ,còn những màu khác 1000vnd khi mua xin người ta điện trở luôn , có cái họ đã hàn điện trở sẵn luôn mua cũng được khỏi phải về hàng
3/ bếp gas
4/ dũa hay máy máy cắt
5/ máy khoan (nếu dùng máy cắt thì chỉ cần lưỡi khoan thôi)
6/ băng keo
cách làm
đo kích thước cái vòng bạn làm cỡ bao nhiêu xem có cái lon hay cái ly nào vừa kích thước đó bạn lấy hơi lửa nóng cái cây mica đó rồi đặt nó lên cái lon hay ly uống cong theo cái lon cái ly đó xong thì sẽ được như vậy xem hình
hình cây mi ca

tiếp theo dùng dũa hay máy cắt tạo rãnh cho nó


 

phongtran

<BR>...DÂN CHƠI XE MÁY...</BR>
pác cho em hỏi là cách sử dụng mấy con diot trong cái đèn kia được hok ???

ý bác là sử dụng là như thế nào? bác định gắn vào đâu mới chỉ cho bác đươc chứ, đây gọi là đèn led có 2 cực (+) (-), có các size cơ bản 3ly,5ly,8ly,10ly. 5 ly chia ra 2 loại cao( chiếu xa) làm đèn gầm, loại thấp (chiếu gần) làm đèn nền đồng hồ, gắn vào xe có cường độ accu thấp (accu dưới 7A) dùng điện trở 220ohm, xe có cường độ accu cao (trên 7A) dùng điện trở 560phm, còn gắn điện trở thì bác hàn nối tiếp 1 diện trở với 1 chân (+) của led vậy rồi đấu vào thôi
 

pink-panther

Tài xế O-H
ý bác là sử dụng là như thế nào? bác định gắn vào đâu mới chỉ cho bác đươc chứ, đây gọi là đèn led có 2 cực (+) (-), có các size cơ bản 3ly,5ly,8ly,10ly. 5 ly chia ra 2 loại cao( chiếu xa) làm đèn gầm, loại thấp (chiếu gần) làm đèn nền đồng hồ, gắn vào xe có cường độ accu thấp (accu dưới 7A) dùng điện trở 220ohm, xe có cường độ accu cao (trên 7A) dùng điện trở 560phm, còn gắn điện trở thì bác hàn nối tiếp 1 diện trở với 1 chân (+) của led vậy rồi đấu vào thôi
pác nói hay quá ý em cũng vậy
 

8lark

Tài xế O-H
cây mica này mua ở đâu và như thế nao?
mình thấy đây là bài viết thực tế và rất hay cho những ae thích hàng lạ
 

phongtran

<BR>...DÂN CHƠI XE MÁY...</BR>
cây mica này mua ở đâu và như thế nao?
mình thấy đây là bài viết thực tế và rất hay cho những ae thích hàng lạ

trên thực tế cây mica này hơi khó kiếm nên bạn muốn có 1 cây mica giống vậy bạn phải chạy ra gần trường đại học bách khoa mua tấm mica lớn về cắt ra hoặc vô những chỗ quảng cáo nhờ nó cắt cho vài tấm dày >5ly là làm được
 

khoainuong

Tài xế O-H
thanh mica để làm thường là dạng có tiết diện tròn hoặc lục giác , nếu mua tấm mica lớn về cắt ra cũng chỉ được tiết diện vuông thôi, có thể nó sẽ không khúc xạ tốt được
với lại mua 1 tấm mica bự về rùi làm biết bao giờ mới hết :D
 

phongtran

<BR>...DÂN CHƠI XE MÁY...</BR>
thanh mica để làm thường là dạng có tiết diện tròn hoặc lục giác , nếu mua tấm mica lớn về cắt ra cũng chỉ được tiết diện vuông thôi, có thể nó sẽ không khúc xạ tốt được
với lại mua 1 tấm mica bự về rùi làm biết bao giờ mới hết :D

mica ra tiệm quảng cáo mua mấy tấm dư bán ngoài đó nhiều lắm giá nào cũng có 5k,10k...., muốn có tiết diện tròn hay lục giác cứ lấy dao với giấy nhám mà gọt, muốn có khúc xạ tốt thì lấy 1 ít kem đánh răng bôi lên bề mặt rùi lấy giấy nhám mịn mà đánh, bảo đảm bóng mịn
ps: lấy loại giấy nhám số 450 trở tên nha, lấy số nhỏ hơn k mịn đâu, nếu được tìm giấy nhám số 0 ở mấy tiệm xi inox đó
 

Pe-pooh

Tài xế O-H
mica ra tiệm quảng cáo mua mấy tấm dư bán ngoài đó nhiều lắm giá nào cũng có 5k,10k...., muốn có tiết diện tròn hay lục giác cứ lấy dao với giấy nhám mà gọt, muốn có khúc xạ tốt thì lấy 1 ít kem đánh răng bôi lên bề mặt rùi lấy giấy nhám mịn mà đánh, bảo đảm bóng mịn
ps: lấy loại giấy nhám số 450 trở tên nha, lấy số nhỏ hơn k mịn đâu, nếu được tìm giấy nhám số 0 ở mấy tiệm xi inox đó
he he cái này anh thì làm đuoc nak
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên