Công nghệ trợ lý ảo "thông minh” của BMW

Nhohavan
Bình luận: 0Lượt xem: 1,150

Nhohavan

Tài xế O-H
Phát triển "trợ lý ảo" đang là trào lưu của các hãng sản xuất xe hơi, mới đây tập đoàn BMW cũng đã ra mắt công nghệ "trợ lý ảo" của riêng mình để trang bị cho các mẫu xe của họ trong thời gian tới
Những hệ thống trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói không còn quá xa lạ với người dùng công nghệ trên toàn thế giới khi công nghệ này đã được sử dụng trên các lĩnh vực như thiết bị di động như trợ lý ảo Siri của Apple, Cortana của Mircosoft, Google Now của Goolgle hay Alexa của Amazon. Phát triển hệ thống trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói cho xe hơi hiện tại cũng đang là một xu hướng công nghệ mới mà nhiều hãng xe đang chạy đua nghiên cứu và áp dụng.



Công nghệ này đang được kỳ vọng sẽ là trợ lý đắc lực cho người lái xe
Mới đây, tập đoàn BMW cũng nghiên cứu và phát triển công nghệ trợ lý ảo của riêng mình với những tính năng mà họ cho là “thông minh” bậc nhất hiện nay mà hãng gọi là BMW Intelligent Personal Assistant. Hệ thống trợ lý ảo mới được tích hợp trong hệ điều hành mới BMW Operating System 7.0 và sẽ được trang bị tiêu chuẩn cho các dòng xe BMW X5, Z4, 8 Series kể từ tháng 3/2019.



Công nghệ trợ lý ảo mới sẽ là trang bị tiêu chuẩn trên mẫu BMW X5
Theo một số tin tức từ hãng BMW thì khác với những hệ thống trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói cho xe hơi trước được các hãng áp dụng, công nghệ trợ lý ảo BMW Intelligent Personal Assistant được nâng cấp, phát triển với việc áp dụng triệt để trí tuệ nhân tạo AI khiến nó trở nên cực kỳ thông minh, rất tiện ích và xứng đáng là một “trợ lý” thực thụ cho người lái.

Các kỹ sư của BMW đã đặt tên mặc định cho trợ lý ảo của mình chính là "BMW". Khi muốn kích hoạt hệ thống này thì người dùng chỉ cần nói “Hey BMW” hệ thống sẽ bật và sẵn sàng hoạt động. Điểm mạnh khác biệt của việc áo dụng trí tuệ nhân tạo đó là trợ lý ảo của BMW có thể tìm hiểu và “tự học” thói quen của người dùng. Sau đó, hệ thống sẽ áp dụng chúng vào trong ngữ cảnh thích hợp. Nếu không thích câu lệnh “Hey BMW” người dùng có thể đặt một cái tên tuỳ thích nhằm cá nhân hoá cho tính năng này.



Người dùng có thể đặt tên khác cho "trợ lý ảo"
Ví dụ: Khi người dùng sử dụng hệ thống định vị để về nhà, hay những đoạn đường quen thuộc từ nhà đến cơ quan làm việc, lúc này người dùng chỉ cần nói “Hey BMW, Take me home” (đưa tôi về nhà) thì trợ lý ảo sẽ tự động kích hoạt hệ thống định vị và tìm đoạn đường về nhà cho chủ xe. Hay người lái chỉ cần nói “Hey BMW, I’m hot” (Tôi nóng) thì trợ lí ảo sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ bên trong xe cho phù hợp mà không cần người lái thao tác.



Giao diện hiển thị khi sẵn sàng hoạt động
Một trong những tính năng khác độc đáo so với các hệ thống trợ ảo khác là trợ lý ảo của BMW có thể trở thành một “chuyên gia” đóng vai trò cố vấn kỹ thuật như giải thích những tính năng mới trên xe cho người lái biết. Ví dụ: “Tính năng High Beam Assistant hoạt động như thế nào?” hay “Mức dầu bôi trơn của xe hiện tại có ổn không?” hay khi xe có những cảnh báo như nhiệt độ nước làm mát tăng, thì tính năng trợ lý ảo sẽ giải thích cho người lái. Điều này đặc biệt hữu ích cho người mới lái xe, hay phụ nữ không rành về kỹ thuật. Trong tương lai, khả năng “cố vấn kỹ thuật” của BMW Intelligent Personal Assistant sẽ nâng cấp và sẽ có thể đưa ra những lời khuyên lái xe tiết kiệm nhiên liệu hoặc suy nghĩ trước và cảnh báo người lái xe khi cần thiết.



Trợ lý ảo của BMW có nhiều tính năng độc đáo khác biệt
Ngoài việc đóng vai trò “cố vấn kỹ thuật”, trợ lý ảo của BMW Intelligent Personal Assistant còn như một người bạn đồng hành trên xe với người lái, tính năng không chỉ chờ đợi mọi mệnh lệnh điều khiển bình thường của người lái xe mà còn trả lời những câu hỏi như trong các cuộc hội thoại như người bình thường.

Cuối cùng, BMW Intelligent Personal Assistant còn là một “thư ký” riêng đắc lực sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm thông tin chính xác nhanh nhất cho người lái khi cần. Ví dụ: “Hey BMW, tìm các trạm nhiên liệu gần nhất trên tuyến đường của tôi” hay “Tìm giúp tôi các chỗ đậu xe tại điểm đến và thông tin về ùn tắc giao thông hiện tại”. Tính năng BMW Intelligent Personal Assistant còn được tích hợp với Microsoft Office 365 và "Skype for Business" biến chiếc BMW thành văn phòng di động và cho phép người dùng tham gia thực hiện những cuộc gọi video hay đọc email theo yêu cầu của người lái xe bằng những câu ra lệnh.

Khả năng đa dạng ngôn ngữ, tính năng BMW Intelligent Personal Assistant sẽ hỗ trợ ra lệnh bằng giọng nói tới 23 ngôn ngữ khác nhau. Các thị trường đầu tiên sẽ được trang bị tính năng này trên các dòng xe BMW X5, Z4, 8 Series hoàn toàn mới kể từ tháng 3/2019 gồm: Hoa Kỳ, Đức, Anh, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Áo, Braxin, Nhật Bản và Trung Quốc (từ tháng 5 năm 2019). Trong tương lai, tính năng trợ lý ảo thông minh BMW cũng sẽ được nâng cấp với các chức năng thông minh hơn nữa.

Nguồn: xedoisong.vn​
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên