bàn luận về hệ thống HSS ứng dụng trên máy ủi công trình

L
Bình luận: 10Lượt xem: 1,251

LẠC HẬU

Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Nhân viên
cụ có thể cho em hỏi HSS là cái gì được không ạ
HSS là viết tắt của từ Hydrostatic Steering System. Nó là hệ thống lái những máy ủi đời mới của Komatsu.
Nhưng thật sự là tôi không hiểu bạn @laithuong muốn nói gì khi viết bài kiểu như thế này!!!
 

LẠC HẬU

Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Nhân viên
ScreenShot_20220611233432.png


ScreenShot_20220611233518.png
 

Đinh Công Văn

Tài xế O-H
Vậy thì là Hỏi chứ đâu phải là Bàn!
cảm ơn thầy giáo nếu muốn bàn thì phải đưa ra vài dẫn chứng cũng như hệ thống để bàn về ưu nhược điểm của hệ thống này chứ
em thì cũng mơ màng hiểu na ná như mấy em lu và xúc lật dùng hệ thống thủy lực mạch kín có điều đời thấp thì điều khiển hoàn toàn cơ khí đời cao có thêm nhiều nhiều môn điện nặng từ pSV điề khiển bơm cảm biến áp xuất rồi cảm biến vòng tua từng bánh 1 để đảm bảo cho việc điều phối đi thẳng và cắt lái tốt hơn
khi 1 moto mà có vấn đề sinh mạt thì ối rời ơi luôn
còn về phần điện thì khỏi nói đi quá tri loằng ngoằng luôn tay điều khiển hộp điều khiển PSV các cảm biến và đặc biệt là lâu lâu lại phải" Ca lip" lại để chạy mượt hơn êm hơn
 
HSS: Hệ thống lái thủy tĩnh. Loằng ngoằng thật. Cứ tưởng là dòng dầu thủy lực nó chuyển động thì được gọi là thủy động chứ? Chủ thớt bàn đi xem nào!
 

laithuong

Tài xế O-H
dạ thưa cụ Lê Thị Thanh Thủy, theo kiến thức nông cạn nhà cháu được nhìn thấy thì hệ thống lái tĩnh (HSS) đều được cấp dòng dầu thủy lực riêng cho hai bên lái mà không bị gián đoạn và liên tục, thao tác nhanh gọn chuẩn xác, chuyển hướng lái chính xác hơn ngay cả khi trên nền đất yếu hay dốc ạ!
 
dạ thưa cụ Lê Thị Thanh Thủy, theo kiến thức nông cạn nhà cháu được nhìn thấy thì hệ thống lái tĩnh (HSS) đều được cấp dòng dầu thủy lực riêng cho hai bên lái mà không bị gián đoạn và liên tục, thao tác nhanh gọn chuẩn xác, chuyển hướng lái chính xác hơn ngay cả khi trên nền đất yếu hay dốc ạ!
Nhầm nhọt rồi. Để bàn về hệ thống HSS của máy ủi thì trước tiên phải tìm hiểu kỹ về nguyên lý hoạt động của hệ thống lái thế hệ trước : truyền động cơ khí, có hoặc không có trợ lực thủy lực cho cần điều khiển để biết rằng KHÔNG VÀO SỐ ĐỂ DI CHUYỂN THÌ MÁY KHÔNG CHUYỂN HƯỚNG ĐƯỢC. Sau đó mới tìm hiểu về hệ thống truyền động vi sai xe ô tô để biết rằng đối với hệ thống lái HSS: KHÔNG VÀO SỐ ĐỂ DI CHUYỂN THÌ MÁY VẪN CÓ THỂ CHUYỂN HƯỚNG ĐƯỢC.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên