Apple Car có thể sẽ ra mắt vào cuối năm 2024

Serena_0144
Bình luận: 2Lượt xem: 1,742

Serena_0144

Tài xế O-H

Apple Car có thể sẽ ra mắt vào cuối năm 2024


Apple đang nỗ lực làm việc với các chuỗi cung ứng và nhà sản xuất ô tô Châu Á để chuẩn bị cho ra mắt ô tô Apple Car vào năm 2024.

apple_car-co-the-ra-mat-vao-cuoi-nam-2024.jpg

Mô hình ô tô Apple car.
AppleInsider mới đây đưa tin nhóm phát triển của Apple đã bí mật đến thăm Tập đoàn SK của Hàn Quốc và LG Electronics và các công ty khác để thảo luận về các vấn đề hợp tác phát triển Apple Car.
Nguồn tin mới nhất cho biết Apple đang thăm chuỗi cung ứng vật tư, thiết bị và các nhà sản xuất ô tô có tên tuổi bao gồm Toyota Motor, SK Group và LG Electronics tại Hàn Quốc và Nhật Bản.
Mục đích là để chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt ô tô điện Apple Car vào năm 2024. Chủ đề chính của cuộc thảo luận này là làm thế nào để sản xuất Apple Car theo đúng kế hoạch trước tình trạng khủng hoảng chip đang diễn ra trên toàn cầu.
apple_car-co-the-ra-mat-vao-cuoi-nam-2024-1.jpg
Như chúng ta đã biết, tình trạng thiếu chip toàn cầu hiện nay ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng, đặc biệt là ngành ngành công nghiệp ô tô.
Nhiều nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới đã "dính đòn" nặng nề khiến kế hoạch sản xuất bị chậm lại, đồng nghĩa với việc phải lùi thời gian giao xe đặt trước tới tay người tiêu dùng.
Trong số đó phải kể đến các "ông lớn" như Tesla của tỷ phú Elon Musk, Ford Motor và mới đây nhất là Weilai Motors cũng phải điều chỉnh kế hoạch giao hàng trong quý 3 năm nay.

Những bước tiến của ô tô Apple car​

Ngay từ năm 2014, Apple đã tuyển dụng hơn 1.000 nhân viên để bí mật phát triển các sản phẩm ô tô Apple car. Cuối năm 2016, có nguồn tin cho rằng Apple đã thu nhỏ quy mô dự án nghiên cứu và phát triển ô tô điện và điều chỉnh kế hoạch từ chế tạo hoàn chỉnh một chiếc ô tô hoàn chỉnh bằng việc tập trung vào nghiên cứu và phát triển hệ thống phần mềm dành cho xe tự lái.
Tuy nhiên, vào tháng 12/2020, nhiều thông tin cho thấy Apple đang phát triển công nghệ xe tự lái. Mục tiêu hướng tới sản xuất một chiếc ô tô cá nhân. Sản phẩm thứ có thể là công nghệ pin đột phá của Apple sẽ được ra mắt sớm nhất vào năm 2024.
Trao đổi với The Korea Times, một quan chức cấp cao liên quan đến dự án cho biết “Các quan chức của Apple đã đến Hàn Quốc để đàm phán kinh doanh với các đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực bán dẫn và màn hình. Như đã thấy, trong lĩnh vực kinh doanh điện thoại thông minh của Apple, hãng đang tìm kiếm các đối tác kinh doanh tại Hàn Quốc cho hoạt động sản xuất kinh doanh ô tô điện của mình”.
apple_car-co-the-ra-mat-vao-cuoi-nam-2024-2.jpg
“Nếu không có quan hệ đối tác với các nhà cung cấp Hàn Quốc, Apple sẽ không thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh ô tô điện của mình. Theo những gì tôi biết, Apple đã nói chuyện với LG , SK và Hanwha, nhưng các cuộc đàm phán vẫn đang ở giai đoạn đầu”.
Cách đây không lâu, đã có những hé lộ rằng Apple sẽ hợp tác với các nhà sản xuất ô tô truyền thống. Theo Korean Times đưa tin, Apple hiện đang tìm kiếm các công ty ô tô sản xuất OEM. Đồng thời, họ sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng tổng thể và công nghệ điện khí hóa của chiếc xe Apple.
Nếu tin đồn này thật, Hyundai đáng ra phải đi đầu trong việc bắt tay cùng Apple nghiên cứu và phát triển dự án này, tuy nhiên hiện tại mọi thông tin đều chưa rõ ràng.
apple_car-co-the-ra-mat-vao-cuoi-nam-2024-3.jpg
Một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng các giám đốc điều hành của Hyundai Motor Company có bất đồng về mối quan hệ hợp tác tiềm năng với Apple. Nội bộ của Hyundai đang có những ý kiến trái chiều về việc hãng sẽ trở thành công ty gia công sản xuất ô tô điện cho Apple. Điều này đã khiến triển vọng hợp tác giữa Hyndai và Apple trở nên trở nên khó khăn hơn.
Mặc dù Apple đang phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng chip trên toàn cầu, hay như việc tìm kiếm và bắt tay với các đối tác sản xuất ô tô, nhưng các nhà phân tích trong ngành tin rằng những mẫu xe ô tô đầu tiên của Apple sẽ xuất hiện trên thị trường vào năm 2024.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên