50 mẫu xe xấu nhất trong vòng nửa thế kỷ qua (phần 1)

P
Bình luận: 0Lượt xem: 963

Pe-pooh

Thành viên O-H
Lịch sử ngành công nghiệp ôtô thế giới nửa thế kỷ qua đã ghi nhận sự phát triển không ngừng của hầu hết các nhà sản xuất với nhiều sản phẩm mới thành công, nhưng cũng chứng kiến không ít những mẫu xe khi trình làng đã nhận được sự chê bai của dư luận.




Tạp chí Bussiness đã đưa ra danh sách 50 mẫu xe xấu nhất trong vòng nửa thế kỷ qua của ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.

1. Chevrolet El Camino (được giới thiệu năm 1959)

Phía trước của El Camino mang dáng dấp của xe du lịch nhưng phía sau lại giống xe bán tải, một sự kết hợp không cân đối. Mặc dù sau đó được thiết kế lại nhưng các thế hệ kế tiếp không có nét đổi mới, thậm chí xấu hơn so với phiên bản gốc.



2. Citroën Ami (được giới thiệu năm 1961 do Flaminio Bertoni thiết kế)

Chiếc xe này có chắn bùn trùm qua nửa lốp xe, kéo dài từ phía trước cho đến đuôi xe. Ngoài ra, thiết kế cửa sổ cũng khiến xe trông khá kỳ quặc.


3. Lightburn Zeta (được giới thiệu năm 1963)

Chiếc xe Australia do một nhà sản xuất máy giặt và trộn xi măng thiết kế với kiểu dáng lạ mắt, gồm 2 lưới tản nhiệt, đèn pha nhô hẳn ra bên ngoài.


4. Wartburg 353 (được giới thiệu năm 1965)

Wartburg 353 là một chiếc xe gia đình cỡ trung do nhà sản xuất ôtô Đông Đức Wartburg sản xuất. Mẫu xe này tồn tại trong giai đoạn 1965 đến 1988.



5. Volkswagen Thing (được giới thiệu năm 1969)

Là một mẫu xe quân đội được sản xuất từ năm 1969 đến 1983 nhưng Thing không có lưới tản nhiệt để làm mát động cơ.


6. AMC Gremlin (được giới thiệu năm 1970 do Richard A. Teague thiết kế)

Được giới thiệu vào đúng ngày Cá Tháng Tư, Gremlin có kiểu dáng xấu xí với phần đầu dài và phần đuôi ngắn, không ăn khớp nhau.


7. Bond Bug (được giới thiệu năm 1970 do Ogle Design thiết kế)

Bond Bug, mẫu xe được thiết kế theo kiểu ba bánh, là một trong những thiết kế ngớ ngẩn nhất của ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.


8. Ford Pinto (được giới thiệu năm 1970 do Robert Eidschun thiết kế)

Pinto được xếp trong danh sách những chiếc xe tệ nhất vì những lỗi an toàn và scandal mà nó gây ra. Thiết kế đuôi của nó dễ dàng khiến bình xăng bị vỡ gây nổ phía sau hết sức nguy hiểm. Người ta cho rằng Pinto thiếu một thanh cản sau hiệu quả cũng như hệ thống đỡ giữa panel sau và bình xăng. Khiến xe có thể bị nổ khi xảy ra va chạm từ phía sau.


9. Ford Mustang II (được giới thiệu năm 1973)

Ra đời với sứ mệnh tạo dựng hình ảnh mới cho Mustang thế hệ thứ 2 nhưng Ford Mustang II đã không hoàn thành nhiệm vụ khi vẫn giữa thiết kế cục mịch, nặng nề và đáng để quên.


10. Bricklin SV1 (được giới thiệu năm 1974)

Có lẽ cái được nhất của Bricklin SV1 chính là thiết kế đôi cánh chim biển.

 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên