Nguyên lí hoạt động của mạch điện hệ thống khởi động của Honda Civic 2019 này như thế nào ạ?

D
Bình luận: 15Lượt xem: 2,531

wensheng

Tài xế O-H
Bắt đầu từ khóa điện rồi đến nút đề ....
Mà nói thật cái hình nhỏ quá chả nhìn thấy gì cả
 

manhcoc

Tài xế O-H
cái đấy nếu học chắc thầy cô có hướng dẫn mà
sẽ có 2 mạch, mạch động lực và điều khiển
mạch điều khiển :
phân tích từ tín hiệu đầu vào trở đi, công tắc bàn đạp phanh, côn,vị trí số, công tắc khởi động...tất cả những tín hiệu đầu vào gửi về ECM,
từ ECM gửi tín hiệu đóng relay...
mạch động lực: dương nguồn ắc quy, qua relay đến motor
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Chào mọi người, dưới đây là mạch điện hệ thống khởi động của Honda Vivic 2019. Theo mọi người thì chúng ta sẽ phân tích mạch điện này các bước như thế nào ạ. Mong nhận được sự giúp đở của mọi người.
Sao bác không hỏi thày giáo nhỉ. Không biết nguyên tắc hoạt động thì phân tích cái nỗi gì. Việc dùng sơ đồ để suy thành nguyên lý chính xác là việc của các nhà bác học, chứ học sinh thì không thể làm được
 

Distance404

Tài xế O-H
Bác cứ làm tuần tự từng bước một thôi, không cần gấp đâu :)
1. Xác định xem các chi tiết trong mạch nó là gì? Có chức năng gì? Hoạt động như thế nào? Không biết thì cứ hỏi thầy hoặc google nhé
Ví dụ như kiểu:
- À, cục này là relay nè :)
+ Chức năng là để gián tiếp đóng ngắt dòng điện thông qua việc điều khiển cuộn dây relay
+ Cách nó hoạt động: Cấp đủ âm và dương vào 2 đầu cuộn dây relay => Cuộn trở thành nam châm điện => Hút tiếp điểm đóng lại.
- Còn cục này là công tắc khởi động xe nè :)
+ Chức năng là để trực tiếp đóng ngắt dòng điện.
+ Cách nó hoạt động: Bấm nút => Tiếp điểm 1 nối với tiếp điểm 10, 5 nối với 6.
2. Xác định các chân âm và chân dương của các chi tiết đó, ghi chú lại để tránh bị quên (cái nào mà nhìn vào không thể xác định được ngay nó là chân âm hay dương thì chừa lại sau, chú thích vô để chú ý đến nó)
3. Copy nguyên cái mạch này vô phần mềm Paint (hoặc bất cứ phần mềm nào có thể dùng để vẽ) mà tô màu cho nó :D Nói thật chứ nhẩm thì cũng được nhưng rủi mà quên chỗ nào cái là lại phải mò lại từ bước trước, nên thôi tô màu dây luôn cho xong ^^ khỏe, đỡ phải nhẩm :v
4. Chọn màu đỏ sẽ là dây dương, xanh dương sẽ là dây âm (hoặc bất cứ màu nào cũng được tùy bác, bác vẽ mà lị :)). Bác bắt đầu từ dương ắc quy (hoặc vị trí nào mà nó có ghi là "Hot all time"). Vẽ màu đỏ lên các dây đó, và cứ vẽ tiếp đến khi nào chạm ngõ cụt (tiếp điểm này đang hở, chân này do ECU điều khiển, ....). Làm tương tự cho các dây được cấp âm.
=> Bác đã có được mạch điện đang trong trạng thái "chờ" rồi :D
5. Việc của bác bây giờ là sử dụng những điều đã chuẩn bị sẵn ở bước 1 mà áp dụng vào đây. Rồi lặp lại bước 4, vẽ tiếp đường điện cho mạch cho đến khi nào hoàn tất toàn bộ mạch thì thôi ^^. Đồng thời, dựa trên việc bác đang tô màu dây, kiểm nghiệm lại xem, lúc ban đầu bác chọn các đầu dây âm dương đã chính xác hay chưa. Đúng thì tích dấu xanh vô cái để khích lệ, sai thì tích dấu x đỏ vô cho nhớ, rồi sửa lại cho nó đúng. Ráng cố gắng được dấu tích xanh nhiều là ok :D

P/s: Đây là cách mà mình học đọc mạch điện, nghe hơi ngố ngố nhưng ít nhất là mình xài thấy ok :D hihi. Mong giúp được bác gỡ rối ^^
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Bác cứ làm tuần tự từng bước một thôi, không cần gấp đâu :)
1. Xác định xem các chi tiết trong mạch nó là gì? Có chức năng gì? Hoạt động như thế nào? Không biết thì cứ hỏi thầy hoặc google nhé
Ví dụ như kiểu:
- À, cục này là relay nè :)
+ Chức năng là để gián tiếp đóng ngắt dòng điện thông qua việc điều khiển cuộn dây relay
+ Cách nó hoạt động: Cấp đủ âm và dương vào 2 đầu cuộn dây relay => Cuộn trở thành nam châm điện => Hút tiếp điểm đóng lại.
- Còn cục này là công tắc khởi động xe nè :)
+ Chức năng là để trực tiếp đóng ngắt dòng điện.
+ Cách nó hoạt động: Bấm nút => Tiếp điểm 1 nối với tiếp điểm 10, 5 nối với 6.
2. Xác định các chân âm và chân dương của các chi tiết đó, ghi chú lại để tránh bị quên (cái nào mà nhìn vào không thể xác định được ngay nó là chân âm hay dương thì chừa lại sau, chú thích vô để chú ý đến nó)
3. Copy nguyên cái mạch này vô phần mềm Paint (hoặc bất cứ phần mềm nào có thể dùng để vẽ) mà tô màu cho nó :D Nói thật chứ nhẩm thì cũng được nhưng rủi mà quên chỗ nào cái là lại phải mò lại từ bước trước, nên thôi tô màu dây luôn cho xong ^^ khỏe, đỡ phải nhẩm :v
4. Chọn màu đỏ sẽ là dây dương, xanh dương sẽ là dây âm (hoặc bất cứ màu nào cũng được tùy bác, bác vẽ mà lị :)). Bác bắt đầu từ dương ắc quy (hoặc vị trí nào mà nó có ghi là "Hot all time"). Vẽ màu đỏ lên các dây đó, và cứ vẽ tiếp đến khi nào chạm ngõ cụt (tiếp điểm này đang hở, chân này do ECU điều khiển, ....). Làm tương tự cho các dây được cấp âm.
=> Bác đã có được mạch điện đang trong trạng thái "chờ" rồi :D
5. Việc của bác bây giờ là sử dụng những điều đã chuẩn bị sẵn ở bước 1 mà áp dụng vào đây. Rồi lặp lại bước 4, vẽ tiếp đường điện cho mạch cho đến khi nào hoàn tất toàn bộ mạch thì thôi ^^. Đồng thời, dựa trên việc bác đang tô màu dây, kiểm nghiệm lại xem, lúc ban đầu bác chọn các đầu dây âm dương đã chính xác hay chưa. Đúng thì tích dấu xanh vô cái để khích lệ, sai thì tích dấu x đỏ vô cho nhớ, rồi sửa lại cho nó đúng. Ráng cố gắng được dấu tích xanh nhiều là ok :D

P/s: Đây là cách mà mình học đọc mạch điện, nghe hơi ngố ngố nhưng ít nhất là mình xài thấy ok :D hihi. Mong giúp được bác gỡ rối ^^
Quá là ngố ấy chứ. Bác học cái ngố này ở đâu,. cho học với
 

dinhthanhtung1

Tài xế O-H
Bác cứ làm tuần tự từng bước một thôi, không cần gấp đâu :)
1. Xác định xem các chi tiết trong mạch nó là gì? Có chức năng gì? Hoạt động như thế nào? Không biết thì cứ hỏi thầy hoặc google nhé
Ví dụ như kiểu:
- À, cục này là relay nè :)
+ Chức năng là để gián tiếp đóng ngắt dòng điện thông qua việc điều khiển cuộn dây relay
+ Cách nó hoạt động: Cấp đủ âm và dương vào 2 đầu cuộn dây relay => Cuộn trở thành nam châm điện => Hút tiếp điểm đóng lại.
- Còn cục này là công tắc khởi động xe nè :)
+ Chức năng là để trực tiếp đóng ngắt dòng điện.
+ Cách nó hoạt động: Bấm nút => Tiếp điểm 1 nối với tiếp điểm 10, 5 nối với 6.
2. Xác định các chân âm và chân dương của các chi tiết đó, ghi chú lại để tránh bị quên (cái nào mà nhìn vào không thể xác định được ngay nó là chân âm hay dương thì chừa lại sau, chú thích vô để chú ý đến nó)
3. Copy nguyên cái mạch này vô phần mềm Paint (hoặc bất cứ phần mềm nào có thể dùng để vẽ) mà tô màu cho nó :D Nói thật chứ nhẩm thì cũng được nhưng rủi mà quên chỗ nào cái là lại phải mò lại từ bước trước, nên thôi tô màu dây luôn cho xong ^^ khỏe, đỡ phải nhẩm :v
4. Chọn màu đỏ sẽ là dây dương, xanh dương sẽ là dây âm (hoặc bất cứ màu nào cũng được tùy bác, bác vẽ mà lị :)). Bác bắt đầu từ dương ắc quy (hoặc vị trí nào mà nó có ghi là "Hot all time"). Vẽ màu đỏ lên các dây đó, và cứ vẽ tiếp đến khi nào chạm ngõ cụt (tiếp điểm này đang hở, chân này do ECU điều khiển, ....). Làm tương tự cho các dây được cấp âm.
=> Bác đã có được mạch điện đang trong trạng thái "chờ" rồi :D
5. Việc của bác bây giờ là sử dụng những điều đã chuẩn bị sẵn ở bước 1 mà áp dụng vào đây. Rồi lặp lại bước 4, vẽ tiếp đường điện cho mạch cho đến khi nào hoàn tất toàn bộ mạch thì thôi ^^. Đồng thời, dựa trên việc bác đang tô màu dây, kiểm nghiệm lại xem, lúc ban đầu bác chọn các đầu dây âm dương đã chính xác hay chưa. Đúng thì tích dấu xanh vô cái để khích lệ, sai thì tích dấu x đỏ vô cho nhớ, rồi sửa lại cho nó đúng. Ráng cố gắng được dấu tích xanh nhiều là ok :D

P/s: Đây là cách mà mình học đọc mạch điện, nghe hơi ngố ngố nhưng ít nhất là mình xài thấy ok :D hihi. Mong giúp được bác gỡ rối ^^
trời oi , cảm ơn bạn nhiều nha
 

Distance404

Tài xế O-H
Quá là ngố ấy chứ. Bác học cái ngố này ở đâu,. cho học với
Em cũng chỉ là học hỏi trên Youtube thôi bác :D Chủ yếu là em mô phỏng lại cách đọc sơ đồ mạch điện mà bác GreatScott! hay dùng thui hà ^^ hihi
 

anhtuan2202

Tài xế O-H
chào b b ơi b có câu trả lời cho bài b đăng chưa ạ?? mình cũng đan làm về mạch này có thể cho mình xin cấu tạo, nguyên lý hoạt động của n được k ạ
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên