Phải chăng họ đang "Giấu nghề"?

trotchacu
Bình luận: 100Lượt xem: 11,389

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
*dị* của em là * dễ.. tầm sư chẳng dễ chút nào
Đúng vậy, dị = dễ. Sao bác lại không dễ nhỉ, bác cứ đến nói chuyện trực tiếp. Nói chung, đãi người như thày thì sẽ có thày. Cứ mang mâm xôi, con gà, chai rượu đến ( ngày xưa, bái sư vẫn vậy mà)
 

Sangkynpi

Tài xế O-H
Đúng vậy, dị = dễ. Sao bác lại không dễ nhỉ, bác cứ đến nói chuyện trực tiếp. Nói chung, đãi người như thày thì sẽ có thày. Cứ mang mâm xôi, con gà, chai rượu đến ( ngày xưa, bái sư vẫn vậy mà)
Còn bây giiờ thì sao bác.. tự nhiên chẳng quen biết sáng sớm bưng mâm tới xưởng bái trước cửa luôn
 

Anhkhoai

Tài xế O-H
chẳng ai muốn mất thời gian đi dạy cả, vì nghề của các bác thợ là sửa chữa ko phải là dạy học, xưởng là nơi sửa ko phải là trường
thay vì chờ đợi sư phụ tốt cứ tự lực cánh sinh, đầu tư đi học ở các trung tâm hay tự chau dồi kiến thức để học lỏm được dễ hơn
 

ga_auto37

Tài xế O-H
Thật ra giấu hay không ở ngoài đời thì tùy độ tâm huyet ở bản thân mình.em thì cái ngày mới vào nghề chẳng biết cái gì hết..có lần ông thợ cả bảo e thăm dầu số.e lại đè con ốc xả..vậy lạ dầu chảy tè le..bị chửi.cung nản vì mình ngu chưa có ai dạy..rồi từ từ e lên mạng đọc những thứ căn bản.rồi nhìn người ta lam rút kinh nghiệm.rồi dần tự nhận xe sô lô luôn.tất nhiên kho mới bắt đầu sô lô sẽ khó khăn nhưng kinh nghiệm nhiều gấp mấy lần bác đi phụ làm chung..còn nghề thật ra ai cũng giấu.họ mến thì họ chỉ.k thì tự lực.thật ra trên cái diễn đàn này dạy toi rat nhieu..bác chủ thot nhớ là " chỉ có nghề dạy mình" chu k ai dạy mình cả
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
chẳng ai muốn mất thời gian đi dạy cả, vì nghề của các bác thợ là sửa chữa ko phải là dạy học, xưởng là nơi sửa ko phải là trường
thay vì chờ đợi sư phụ tốt cứ tự lực cánh sinh, đầu tư đi học ở các trung tâm hay tự chau dồi kiến thức để học lỏm được dễ hơn
Bác nói đúng, mấy ông thợ thì không biết dạy thì bắt dạy; còn mấy ông ăn lương dạy thì lại chẳng biết gì mà dạy. Đúng là bất cập
 

Anhkhoai

Tài xế O-H
Bác nói đúng, mấy ông thợ thì không biết dạy thì bắt dạy; còn mấy ông ăn lương dạy thì lại chẳng biết gì mà dạy. Đúng là bất cập
biết đấy bác ạ, hơn mấy ông thợ nhiều, nhưng lại tự cho mình cái quyền thích thì đạy ko thích thì thôi, nhận tiền học của mình mà cứ như nó đưa tiền để mình học ý
 

audi@@

Tài xế O-H
Cũng chuẩn luôn, ko có lòng tin, niềm tin chắc vào thử lửa vài tháng là chạy mất dép. “ Hãy cố gắng bám nghề, nghề sẽ ko phụ bạn đâu"
“Mình làm đc, mình phải nhao vào làm"
các bác đã lết được vào đây thì ai dấu gì nữa, có gì khó thì hỏi mọi người cho ý kiến, có mã lỗi hay tình trạng tương tự mà các bác đã từng gặp thì mỗi người một ý để cho chủ thớt có cái nhìn tổng thể hơn, dễ dàng phán đoán mà tìm ra bệnh hơn. thú thật đọc các chia sẻ của các bác e đã làm được nhiều xe vừa chính xác vừa nhanh mà trước đó có thể bị vợt cả tuần trời. tóm lại hãy chia sẻ để được nhận lại. cứ lo tích góp cho riêng mình thì có ngày vỡ bụng thôi!!!
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
biết đấy bác ạ, hơn mấy ông thợ nhiều, nhưng lại tự cho mình cái quyền thích thì đạy ko thích thì thôi, nhận tiền học của mình mà cứ như nó đưa tiền để mình học ý
Thế mới thấy được cái hay của kinh tế thị trường, lúc đó mình là khách hàng, còn bây giờ thì mình mất tiền mà lại bị đối xử như thằng ăn xin. Đạo đức xã hội đảo lộn hết cả
 

BMW_M3

Tài xế O-H
Em cũng là sinh viên năm cuối, hiện đang đi thực tập cbị thi tốt nghiệp. Em thấy tùy người thôi các bác ạ, có người dạy nghề cho bất cứ ai, nhưng cũng lại có người k muốn dạy. phần vì khi sửa chữa, áp lực công việc phải hoàn thành đúng giờ, mình lại học thì người ta cũng không thể chỉ kỹ cho mình được, mất tgian . Ở đâu cũng vậy, có người tận tâm chia sẻ giúp đỡ, có người thì giấu. Tùy duyên các bác ạ !
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên